Hàn Quốc lần thứ tư phóng thành công tên lửa Nuri, đưa 13 vệ tinh vào quỹ đạo

Hàn Quốc ngày 27/11 tiếp tục ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục không gian khi tên lửa đẩy Nuri, do nước này tự phát triển, được phóng thành công lần thứ tư.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA), vụ phóng diễn ra lúc 1h13 sáng theo giờ địa phương, muộn hơn kế hoạch ban đầu do sự cố cảm biến. Tên lửa nặng 200 tấn đã đưa 13 vệ tinh vào quỹ đạo, trong đó vệ tinh chính CAS500-3 nhanh chóng thiết lập liên lạc với Trạm King Sejong ở Nam Cực chỉ 42 phút sau khi rời bệ phóng.

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ và Thông tin Truyền thông Bae Kyung Hoon xác nhận toàn bộ vệ tinh đều vào quỹ đạo thành công. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gọi đây là “chương mới trong lịch sử không gian của Hàn Quốc”.

Ở lần phóng này, tập đoàn Hanwha Aerospace lần đầu đảm nhận toàn bộ quy trình lắp ráp tên lửa – bước tiến thể hiện chiến lược chuyển giao năng lực vũ trụ từ khu vực nhà nước sang tư nhân.

CAS500-3, vệ tinh chính, sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ quan sát cực quang, nghiên cứu khí quyển tầng cao cùng nhiều thí nghiệm công nghệ, bao gồm kiểm chứng nuôi cấy tế bào gốc bằng in sinh học 3D.

thử tên lứa - Ảnh minh họa VCG
Ảnh minh họa: VCG

Các mốc tách tầng và triển khai vệ tinh diễn ra chính xác: tầng một tách sau 2 phút, tầng hai sau 4 phút 30 giây, và các vệ tinh được phóng ra ở độ cao 600km. Chuyến bay kéo dài 18 phút trước khi tên lửa tái nhập khí quyển và phân rã.

Từ lần thử đầu tiên năm 2021 đến nay, Nuri đã ba lần liên tiếp phóng thành công, khẳng định năng lực công nghệ vũ trụ ngày càng hoàn chỉnh của Hàn Quốc. Chính phủ đặt mục tiêu đưa đất nước vào nhóm 5 cường quốc không gian hàng đầu thế giới, với kế hoạch phóng Nuri lần thứ 5 vào năm 2026 và lần thứ 6 vào năm 2027.

KASA cho biết thêm họ đang chuẩn bị nguồn vốn cho các lần phóng tiếp theo, hướng tới việc duy trì tần suất phóng ít nhất một lần mỗi năm bắt đầu từ năm 2028.

Bình luận