Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, chính quyền Hàn Quốc đang kiểm tra hệ thống của Upbit và nghi ngờ một nhóm tin tặc có liên hệ với cơ quan gián điệp của Triều Tiên, được gọi là Lazarus Group, đã tham gia vào vụ việc mà sàn giao dịch gọi là "hoạt động rút tiền bất thường".
Nhóm Lazarus được cho là nghi phạm của một số vụ trộm tiền điện tử trong những năm gần đây, trong đó Cục Điều tra Liên bang Mỹ coi các hoạt động mạng của Triều Tiên là "một trong những mối đe dọa dai dẳng và tiên tiến nhất".
Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên cho biết, vụ tấn công vào Upbit hôm 27/11 có dấu hiệu của vụ trộm 58 tỷ won tiền điện tử vào năm 2019 - liên quan đến Lazarus.
Một quan chức thuộc nhóm điều tra tội phạm mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.
Quan chức tại Dunamu, đơn vị điều hành Upbit cho biết: "Chúng tôi hiện đang điều tra nguyên nhân và quy mô của dòng tài sản chảy ra".
Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Dunamu công bố thương vụ sáp nhập trị giá 10,3 tỉ USD với tập đoàn Naver.
Upbit là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc, chiếm khoảng 80% thị phần và phục vụ hơn 6 triệu khách hàng. Tổng giá trị tài sản số đang được quản lý đạt trên 80 tỷ USD.
Dữ liệu từ Cointelegraph tính đến 16 giờ, ngày 27/11 (giờ Việt Nam) cho thấy, Upbit vẫn là sàn giao dịch tập trung lớn thứ ba thế giới, sau Binance và Coinbase. Khối lượng giao dịch trên Upbit trong 24 giờ qua vượt 2 tỷ USD.


