Hàn Quốc phóng vệ tinh do thám để tăng cường giám sát Triều Tiên

HÀN QUỐC - Hàn Quốc đã phóng vệ tinh do thám thứ tư do nước này phát triển vào ngày 22/4, nhằm tăng cường năng lực giám sát Triều Tiên và phát hiện các 'dấu hiệu khiêu khích' theo thời gian thực.

Vệ tinh cất cánh lúc 9 giờ 48 phút sáng từ Trạm Không gian Cape Canaveral ở Florida trên một tên lửa Falcon 9 do công ty vũ trụ SpaceX của Mỹ vận hành.

Vệ tinh đã tách thành công khỏi tên lửa khoảng 15 phút sau khi cất cánh và đi vào quỹ đạo được chỉ định. Liên lạc với một trạm mặt đất được thiết lập 56 phút sau đó, xác nhận vệ tinh đang hoạt động bình thường, theo Bộ Quốc phòng và Cục Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng.

ve-tinh-220425
Tên lửa Falcon 9 mang theo vệ tinh trinh sát quân sự thứ tư của Hàn Quốc cất cánh từ Trạm Không gian Cape Canaveral ở Florida vào ngày 22/4.

Vệ tinh mới nhất được trang bị hệ thống radar khẩu độ tổng hợp (SAR), công nghệ tương tự được sử dụng trong vệ tinh thứ hai và thứ ba. Vệ tinh SAR truyền sóng vô tuyến xuống mặt đất và thu thập phản xạ để tạo ra hình ảnh có độ phân giải cao — một quá trình cho phép giám sát liên tục bất kể mây che phủ, điều kiện thời tiết hay thời gian trong ngày.

Sau khi phóng, vệ tinh sẽ trải qua giai đoạn thử nghiệm hiệu suất trên không gian do Cơ quan Phát triển Quốc phòng dẫn đầu, tiếp theo là thử nghiệm hoạt động của quân đội. Sau khi xác minh đầy đủ, vệ tinh sẽ bắt đầu các nhiệm vụ trinh sát.

Với việc bổ sung vệ tinh này, quân đội Hàn Quốc hiện đang vận hành một cụm vệ tinh giám sát tích hợp. Các quan chức cho biết, hệ thống này dự kiến ​​sẽ giảm thời gian vệ tinh quay lại các địa điểm quan trọng, cải thiện khả năng phát hiện và phản ứng với các dấu hiệu khiêu khích của Triều Tiên của quân đội với tốc độ và độ chính xác cao hơn.

Vệ tinh được phát triển thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa Cơ quan Phát triển Quốc phòng và các công ty trong nước theo chương trình quản lý của DAPA.

Ngoài việc tăng cường năng lực quân sự, đây là bước tiến có ý nghĩa trong việc xây dựng di sản phát triển vệ tinh của riêng chúng tôi, nhằm ứng phó với tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của không gian.

Cơ quan này cho biết thêm, họ có kế hoạch hoàn thành mạng lưới 5 vệ tinh vào năm 2025 - bao gồm một vệ tinh điện quang/hồng ngoại (EO/IR) và 4 vệ tinh SAR - cho phép theo dõi các mục tiêu cụ thể ở Triều Tiên với khoảng thời gian hai giờ.

Bình luận