Đăng nhập

Nguyên nhân giáo hoàng Francis qua đời

00:00
01:54
01:54
VOH - Ngày 21/4, toàn thế giới Công giáo rúng động trước thông tin Giáo hoàng Francis từ trần ở tuổi 88, khép lại 12 năm biến động và đổi mới trên cương vị lãnh đạo của 1,4 tỷ tín hữu toàn cầu.

Theo thông cáo từ Vatican, Giáo hoàng Francis ra đi vào lúc 7h35 sáng (giờ địa phương) tại nơi ở thân thuộc – nhà khách Santa Marta, do đột quỵ dẫn đến hôn mê và suy tim không thể hồi phục.

Báo cáo y tế chính thức được ký bởi Tiến sĩ Andrea Arcangeli, giám đốc Cục Y tế và Vệ sinh Vatican, xác nhận rằng tình trạng sức khỏe yếu kéo dài là yếu tố chính góp phần vào sự ra đi của Giáo hoàng.

Giáo hoàng Francis từng trải qua nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là viêm phổi hai bên, huyết áp cao và tiểu đường type 2.

Đầu năm nay, Giáo hoàng phải nằm viện 38 ngày tại Bệnh viện Đại học Gemelli ở Rome vì biến chứng hô hấp. Phương pháp điện tâm đồ xác định tử vong đã được sử dụng để xác nhận thời điểm Ngài trút hơi thở cuối cùng.

giao-hoangtto-1745287161480517460473Xem toàn màn hình
Hình ảnh Đức Giáo hoàng Francis trước Nhà thờ Chính tòa Mẹ Teresa ở Pristina, Kosovo - Ảnh: REUTERS

Không chỉ là một vị giáo hoàng gần gũi, Giáo hoàng Francis còn được biết đến là người đề xướng nhiều cải cách, kêu gọi sự bao dung, cởi mở trong giáo lý và mạnh mẽ lên tiếng vì công bằng xã hội, người nghèo và môi trường. Di chúc thiêng liêng của Giáo hoàng viết từ năm 2022 cho thấy sự khiêm nhường đến cuối đời: Ông không chọn an nghỉ tại Đền thờ Thánh Phêrô, mà nguyện được chôn cất giản dị tại Đền thờ Đức Bà Cả, nơi ghi đậm dấu ấn đức tin suốt cuộc đời mình.

“Nguyện xin Chúa ban phần thưởng xứng đáng cho tất cả những ai đã yêu thương tôi và vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tôi,” trích từ di chúc.

Hiện nay, thi hài của Giáo hoàng Francis sẽ được quàn tại Đền thờ Thánh Phêrô để người dân từ khắp nơi đến viếng. Các buổi cầu nguyện và lễ tưởng niệm sẽ đồng loạt được tổ chức tại các nhà thờ Công giáo trên toàn thế giới.

Vatican chính thức bước vào giai đoạn chuyển tiếp gọi là sede vacante (ngôi vị trống). Trong khoảng 15 - 20 ngày tới, Hồng y đoàn sẽ nhóm họp tại Nhà nguyện Sistine để bầu giáo hoàng mới với hình thức bỏ phiếu kín. Dấu hiệu khói trắng bốc lên từ ống khói sẽ là tín hiệu báo với thế giới rằng người kế nhiệm đã được chọn.

Bình luận