Theo hãng tin Reuters, ông Peskov cho biết: “Tổng thống Putin nói rằng có khả năng đàm phán nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự, ông ấy nhấn mạnh đến khả năng đàm phán song phương trực tiếp với phía Ukraine.”
Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi ông Putin xuất hiện trên truyền hình quốc gia, khẳng định ông luôn cởi mở với các sáng kiến hòa bình: “Chúng tôi luôn duy trì lập trường tích cực đối với mọi sáng kiến hòa bình và hy vọng Kiev cũng có cùng quan điểm.”
Đây là lần đầu tiên từ sau khi các cuộc đàm phán thất bại vào đầu giai đoạn xung đột, Matxcơva công khai thể hiện mong muốn nối lại đối thoại trực tiếp với Kiev. Bối cảnh này xuất hiện sau phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người cảnh báo Washington có thể rút vai trò trung gian nếu không thấy tiến triển từ hai phía.

Về phía Ukraine, trong cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này giữ nguyên đề xuất ngừng bắn vào mục tiêu dân sự và sẵn sàng thảo luận bằng mọi hình thức để đạt được điều đó.
“Chúng tôi đang chờ phản hồi rõ ràng từ Matxcơva,” ông nói, “ngừng bắn sẽ được đáp lại bằng ngừng bắn, còn nếu bị tấn công, chúng tôi sẽ phản công tự vệ.”
Ông Zelensky cũng từng bày tỏ ủng hộ lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày với Nga trong cuộc điện đàm với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3.