Hàn Quốc sẽ chấm dứt việc cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài từ năm 2029

Chính phủ Hàn Quốc sẽ chấm dứt việc nhận con nuôi Hàn Quốc ở nước ngoài vào năm 2029, chuyển trách nhiệm về nhận con nuôi từ các tổ chức tư nhân sang nhà nước nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc thông báo đã phê duyệt kế hoạch tổng thể về phúc lợi trẻ em trong 5 năm, có tên chính thức là “Kế hoạch cơ bản về chính sách trẻ em lần ba giai đoạn 2025-2029”, trong đó ưu tiên việc nhận con nuôi trong nước và vạch lộ trình từng bước chấm dứt việc nhận con nuôi Hàn Quốc ở nước ngoài.

Đề án này là nền tảng trong chương trình nghị sự về phúc lợi trẻ em của Tổng thống Lee Jae Myung, người từng mô tả lịch sử cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài của Hàn Quốc là một thất bại mang tính quốc gia.

Ông Lee cam kết rằng nhà nước sẽ chịu trách nhiệm đối với những người được nhận nuôi.

nhan nuoi

Hàn Quốc sẽ chấm dứt việc cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài từ năm 2029. - Ảnh: AP.

Theo khuôn khổ mới, chính phủ sẽ giám sát toàn bộ quá trình nhận con nuôi, từ quyết định sắp xếp trẻ em đến việc theo dõi sau khi nhận nuôi, với Bộ Y tế và Phúc lợi đóng vai trò là cơ quan trung ương.

Việc nhận con nuôi Hàn Quốc ở nước ngoài chỉ được cho phép trong những trường hợp đặc biệt, với các thủ tục được thực hiện trực tiếp thông sự phối hợp với chính phủ các nước liên quan.

Hàn Quốc đã chính thức chuyển sang hệ thống nhận con nuôi công cộng do nhà nước quản lý từ tháng 7, khi việc điều hành được chuyển từ các tổ chức tư nhân sang chính quyền trung ương và địa phương.

Đến tháng 10, nước này đã phê chuẩn Công ước La Hay về nhận con nuôi quốc tế, qua đó tăng cường các biện pháp bảo vệ đối với trẻ em được đưa ra nước ngoài.

Kế hoạch này cũng tái cấu trúc toàn diện hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng thay thế, đưa việc sắp xếp chỗ ở cho trẻ em về dưới sự quản lý hoàn toàn của nhà nước và công nhận các gia đình nuôi dưỡng là một loại hình gia đình chính thức với thẩm quyền pháp lý được mở rộng.

Chính quyền các tỉnh sẽ phải thường xuyên đánh giá các gia đình nuôi dưỡng, gia đình nhận con nuôi và các cơ sở chăm sóc trẻ em, đồng thời tăng cường hỗ trợ việc đoàn tụ trẻ với gia đình ruột thịt.

Trước các trường hợp tử vong do bạo hành trẻ em tái diễn, chính phủ sẽ thành lập một cơ quan rà soát đặc biệt để tiến hành phân tích chuyên sâu các ca tử vong, đồng thời xem xét xây dựng một hệ thống rộng hơn nhằm nghiên cứu nguyên nhân của tất cả các trường hợp tử vong ở trẻ em.

Ngoài việc hỗ trợ nhận con nuôi, kế hoạch còn mở rộng các chính sách hỗ trợ xã hội. Trợ cấp trẻ em sẽ được mở rộng dần cho trẻ dưới 13 tuổi vào năm 2030, kèm theo các khoản hỗ trợ bổ sung dành cho các khu vực ngoài đô thị và những địa phương đang suy giảm dân số.

Chính phủ cũng dự kiến triển khai chế độ nghỉ phép ngắn hạn cho cha mẹ, mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ qua đêm tại cộng đồng và mở rộng phạm vi tiêm chủng.

Bà Lee Seuran, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, cho biết các biện pháp này nhằm xây dựng một hệ thống trong đó trẻ em được coi là chủ thể của các quyền và nhà nước chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ trẻ em.

Bình luận