Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bưu điện Hàn Quốc cho biết từ 25/8 sẽ tạm ngừng dịch vụ gửi hàng qua đường hàng không sang Mỹ và dừng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế (EMS) từ 26/8. Người dân chỉ có thể sử dụng dịch vụ hỏa tốc EMS Premium, do hãng UPS (Mỹ) đảm trách khâu vận chuyển nhờ hệ thống thông quan riêng. Dù vậy, người nhận tại Mỹ sẽ phải trực tiếp nộp thuế quan cho các bưu phẩm nhập khẩu.
Tại Australia, Australia Post thông báo từ 26/8 các doanh nghiệp nước này không còn được sử dụng đơn vị bưu chính nhà nước để vận chuyển hàng sang Mỹ. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức, song thư từ, tài liệu và các gói hàng được khai báo là quà tặng dưới 100 USD vẫn được tiếp nhận.
Cùng ngày, CTT – Bưu điện Bồ Đào Nha cũng cho biết ngừng gửi bưu kiện sang Mỹ. Các trường hợp ngoại lệ tương tự như Australia Post. CTT nhấn mạnh việc đình chỉ sẽ kéo dài cho đến khi Hải quan Mỹ làm rõ chi tiết các yêu cầu mới, đồng nghĩa nhiều dịch vụ bưu chính toàn cầu sẽ phải điều chỉnh.
Trước đó, loạt nước gồm Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italy, Ấn Độ, New Zealand và Đài Loan đã thông báo động thái tương tự.
Quyết định này bắt nguồn từ sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký cuối tháng 7, theo đó bãi bỏ quy định miễn thuế với các kiện hàng có giá trị dưới 800 USD. Chính sách mới sẽ chính thức áp dụng từ ngày 29/8 tới.
Các chuyên gia đánh giá, việc chấm dứt ưu đãi thuế quan này sẽ khiến chi phí mua sắm xuyên biên giới tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến du học sinh, kiều bào và người tiêu dùng Mỹ mua hàng trực tuyến từ nước ngoài. Các doanh nghiệp nhỏ chuyên xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ cũng đối mặt nguy cơ sụt giảm mạnh đơn hàng.
Trong khi đó, dịch vụ EMS Premium do UPS vận hành có thời gian giao hàng rút ngắn khoảng 3 ngày so với hình thức gửi thường, nhưng chi phí cao và người nhận phải tự khai nộp thuế. Điều này khiến nhiều gia đình, đặc biệt là du học sinh, chịu thêm áp lực tài chính khi nhận hàng từ quê nhà.
Australia Post khẳng định vẫn duy trì trao đổi thư từ và tài liệu để không ảnh hưởng tới liên lạc cá nhân. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại chi phí tăng sẽ làm giảm sức cạnh tranh, nhất là với các mặt hàng giá trị thấp như mỹ phẩm, quần áo, hàng tiêu dùng.
Giới quan sát nhận định, việc đồng loạt nhiều quốc gia đình chỉ dịch vụ bưu chính sang Mỹ phản ánh tác động tức thì của chính sách thuế mới, tạo thêm rào cản trong thương mại quốc tế vốn đang căng thẳng. Các hiệp hội logistics quốc tế hiện đang vận động Washington nới lỏng hoặc đưa ra cơ chế chuyển tiếp để tránh gián đoạn dòng chảy hàng hóa toàn cầu.


