Nhật Bản siết chặt cấp thị thực cho doanh nhân nước ngoài

Thị thực dành cho doanh nhân nước ngoài ở Nhật Bản sắp tới sẽ bị siết chặt hơn, trong bối cảnh đảng đối lập với lập trường chống nhập cư vừa giành được thêm ủng hộ sau cuộc bầu cử Thượng viện mới đây.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến áp dụng các điều kiện nghiêm ngặt hơn đối với thị thực dành cho doanh nhân nước ngoài, bao gồm việc nâng mức vốn tối thiểu gấp 6 lần - lên 30 triệu yên (tương đương 204.000 USD) và yêu cầu tuyển dụng ít nhất một nhân viên toàn thời gian tại Nhật, theo tài liệu của Bộ Tư pháp công bố ngày 26/8.

Động thái này diễn ra sau cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản hồi tháng 7, khi một đảng đối lập có lập trường chống nhập cư giành thêm ủng hộ, góp phần khiến liên minh cầm quyền mất thế đa số.

Theo dự thảo, Bộ Tư pháp sẽ lấy ý kiến công chúng đến ngày 24/9 trước khi chính thức ban hành quy định mới vào tháng 10.

cmeuwt5f2z5nz0818p7spopge
Ảnh minh họa

Thị thực loại “kinh doanh - quản lý” của Nhật Bản cho phép người nước ngoài thành lập và điều hành doanh nghiệp tại nước này, được lưu trú dài hạn tối đa 5 năm (có thể gia hạn) và bảo lãnh gia đình đi cùng.

Trước đây, yêu cầu để xin thị thực này chỉ là 5 triệu yên vốn đầu tư hoặc tuyển dụng hai nhân viên toàn thời gian, kèm theo kế hoạch kinh doanh khả thi.

Ban đầu, chính sách này được thiết kế nhằm thu hút doanh nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và cho phép người sở hữu thị thực có thể xin thường trú sau 10 năm, với ít nhất 5 năm làm việc theo diện thị thực đủ điều kiện.

Theo số liệu nhập cư, đến cuối năm 2024 có khoảng 41.600 người nắm giữ thị thực loại này, tăng 11% so với năm trước. Trong đó, công dân Trung Quốc chiếm hơn một nửa.