Hàng trăm người tắm băng mừng ngày đông chí ở Nam bán cầu

(VOH) – Hôm nay là ngày hạ chí nhưng cũng là ngày đông chí ở Nam bán bầu. Vì vậy, các nhà khoa học ở Nam Cực đã đến Tasmania (Úc) bơi trong vùng biển băng giá để kỉ niệm ngày đông chí – ngày ngắn nhất trong năm ở Nam bán cầu.

Ngày đông chí ở nam bán cầu là khoảng ngày 21/6, mặt Trời có xu hướng mỗi ngày lại lên cao một chút về phía nam và lên cao nhất về phía nam vào ngày hạ chí ở nam bán cầu (khoảng ngày 22/12).

Ảnh: PR Images

Những người ở khu vực Nam Cực thường rất cẩn thận không để nguy cơ băng trôi ra biển, nhưng năm nay, các nhà nghiên cứu đã “dũng cảm” cắt một lỗ trên mặt băng để lặn vào vùng biển giá lạnh phía Nam.

Suốt mùa đông ở khu vực này, mặt trời không xuất hiện trên đường chân trời, vì vậy chúng tôi chỉ có cơ hội 6 tuần để thưởng thức hoàng hôn vài giờ một ngày, lãnh đạo trạm Mawson - Jenny Wressell nói.

Hơn 1.100 người đã đăng ký cho sự kiện này nhưng số người tham gia thấp hơn một chút và nhiệt độ khu vực dao động quanh 9 độ C.

Vào ngày ngắn nhất trong năm, Sydney (Úc) trải qua khoảng 10 giờ có ánh sáng ban ngày và 14 giờ chìm trong bóng tối.