Tuyên bố được ký bởi các hiệu trưởng từ các trường đại học như Princeton, Brown, Harvard, Columbia, Đại học Hawaii và Cao đẳng Cộng đồng Tiểu bang Connecticut, chỉ trích những gì được mô tả là "sự can thiệp chính trị và lạm quyền chưa từng có của chính phủ hiện đang gây nguy hiểm cho nền giáo dục đại học Mỹ".
"Chúng tôi cởi mở với cải cách mang tính xây dựng và không phản đối sự giám sát hợp pháp của chính phủ. Tuy nhiên, chúng tôi phải phản đối sự can thiệp không đúng mực của chính phủ vào cuộc sống của những người học tập, sinh sống và làm việc tại các trường của chúng tôi" - tuyên bố cho biết.
Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận về tuyên bố này.
Khi được hỏi về vụ kiện do Harvard đệ trình cáo buộc chính quyền Trump vi phạm Hiến pháp bằng cách gây áp lực tài chính để buộc trường đại học phải thay đổi, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng ‘chính phủ sẽ trả lời tại tòa án’.
"Rất đơn giản: nếu bạn muốn nhận tiền liên bang, hãy tuân thủ luật liên bang" - bà nói.
Harvard và các trường đại học khác cho biết, họ tuân thủ luật pháp, nhưng chính phủ đang vi phạm luật liên bang về quy trình tố tụng hợp pháp liên quan đến việc chấm dứt tài trợ.
Tuyên bố chung hôm 22/4 là động thái phản đối mới nhất từ các nhà lãnh đạo giáo dục đại học Mỹ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách tận dụng nguồn tài trợ liên bang cho nghiên cứu y khoa và các nghiên cứu khoa học khác để cải tổ học viện Mỹ - nơi mà Trump cho rằng đang bị chi phối bởi các hệ tư tưởng bài Do Thái, bài Mỹ, Marxist và "cánh tả cấp tiến".
Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy, 57% - bao gồm một phần ba đảng viên Cộng hòa, không đồng ý với tuyên bố rằng "một tổng thống Mỹ có thể cắt giảm kinh phí cho các trường đại học nếu tổng thống đó không đồng ý với cách điều hành trường đại học".
Vào ngày 14/4, đại học Harvard đã bác bỏ nhiều yêu cầu từ ban quản lý, những người đang tìm cách giám sát toàn thể sinh viên, giảng viên và chương trình giảng dạy của Harvard trong nỗ lực hạn chế những gì mà họ cho là ‘thành kiến tự do’ của trường đại học này.
Ngay sau đó, chính quyền tuyên bố sẽ đóng băng 2,3 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang cho trường, phần lớn là tiền tài trợ nghiên cứu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.
Nhà Trắng cho biết, ông Trump muốn đảm bảo tiền thuế của người dân không hỗ trợ cho sự phân biệt chủng tộc hoặc bạo lực có động cơ chủng tộc.
Ông Trump gọi phong trào biểu tình của sinh viên ủng hộ Palestine trên khắp đất nước sau vụ tấn công chết người vào tháng 10/2023 của nhóm Hamas Palestine, dẫn đến cuộc tấn công của Israel vào Gaza, là chống Mỹ và chống Do Thái.
Chính quyền cũng đe dọa sẽ tước quyền miễn thuế của Harvard và tước quyền tuyển sinh sinh viên nước ngoài.
Đại học Harvard sau đó đã kiện chính quyền Trump tại tòa án liên bang ở Boston, nói rằng việc chính phủ tạm dừng hoặc hủy bỏ các khoản tài trợ đã trao nhằm "ép buộc và kiểm soát" trường đại học lâu đời nhất đất nước là bất hợp pháp và là hành động vi hiến nhằm vào quyền tự do ngôn luận.


