Ông Tập Cận Bình tuyên bố “bảo vệ công lý quốc tế” giữa căng thẳng thuế quan

TRUNG QUỐC - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công khai chỉ trích cuộc chiến thuế quan trong cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại Bắc Kinh.

Ngày 23/4, trong cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh các cuộc chiến thương mại và thuế quan đang "làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của tất cả các quốc gia", đồng thời phá vỡ hệ thống thương mại đa phương và ảnh hưởng đến trật tự kinh tế toàn cầu.

Ông Tập tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Azerbaijan trong lĩnh vực an ninh và pháp luật quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết duy trì vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quốc tế.

Hai bên cùng nhau công bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Azerbaijan, đồng thời ký kết 20 văn kiện hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực như: phát triển xanh, kinh tế số, hàng không vũ trụ, quyền sở hữu trí tuệ và pháp lý.

tap-can-binh-1745394166000566927269
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong buổi lễ ký kết tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23-4 - Ảnh: REUTERS

Các thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) chiến lược then chốt của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng toàn cầu thông qua phát triển hạ tầng.

Azerbaijan, quốc gia có vị trí chiến lược giữa châu Á và châu Âu là một trong những nước đầu tiên ủng hộ BRI từ năm 2013. Với việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lần này, Trung Quốc đang củng cố thêm các liên minh mới trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Động thái này diễn ra giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. Mỹ đã áp thuế 145% lên hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh đáp trả bằng thuế 125% với hàng hóa Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo các quốc gia khác nên thận trọng khi đàm phán với Washington, đồng thời tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia.

Cựu Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng mức thuế sẽ "giảm đáng kể" nếu hai bên đạt được thỏa thuận thương mại mới, nhưng khẳng định thuế sẽ không bao giờ về mức 0%.

Ngày 9/4, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đệ đơn kiện Mỹ lên Cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi Washington công bố các đợt tăng thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố rằng các biện pháp áp thuế bổ sung của Mỹ lên hàng hoá Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của WTO.

Bình luận