Hong Kong chao đảo vì bão Wipha: Hàng ngàn người mắc kẹt

Ngày 20/7, Hong Kong (Trung Quốc) trải qua một ngày hỗn loạn khi cơn bão nhiệt đới Wipha đổ bộ, buộc chính quyền phát đi cảnh báo cấp 10 mức cao nhất trong thang cảnh báo.

Tín hiệu cảnh báo từ cấp 8 trở lên được duy trì liên tục 19 giờ, từ đêm 19/7 đến tối 20/7. Cảnh báo cấp 10 được duy trì từ sáng đến đầu tối trước khi được hạ xuống cấp 3 vào lúc 19h40 khi bão Wipha dần suy yếu và di chuyển vào đất liền tỉnh Quảng Đông.

Hàng chục người bị thương, hàng ngàn người mắc kẹt

Theo báo cáo của chính quyền Hong Kong, ít nhất 33 người bị thương phải nhập viện cấp cứu trong suốt thời gian bão hoành hành. Dù số người bị thương thấp hơn so với siêu bão Saola năm 2023 (86 người), thiệt hại mà Wipha gây ra vẫn rất đáng kể.

Hơn 270 người phải sơ tán đến 34 trung tâm trú ẩn tạm thời. Gần 700 cây xanh bị bật gốc, chắn ngang nhiều tuyến đường huyết mạch và làm hư hỏng phương tiện.

Hầu hết phương tiện giao thông công cộng, bao gồm xe buýt, tàu điện và phà, đều buộc phải dừng hoạt động trong ngày 20/7. Đến chiều tối cùng ngày, một phần hệ thống giao thông mới bắt đầu hoạt động trở lại.

ad87276c-a229-454c-b73b-ebb6ac97bb61_5783619b
Hàng ngàn người mắc kẹt ở sân bay do bão số 3

Khoảng 500 chuyến bay bị hủy khiến hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Hong Kong và nhà ga đường sắt cao tốc West Kowloon. Nhiều du khách phải ngủ lại sân bay suốt hai đêm.

Anh Kelvin Qiao, một cư dân Hong Kong, chia sẻ buộc phải đổi vé đến ba lần sau khi chuyến tàu về Quảng Châu bị hoãn do mưa bão.

Khi cảnh báo cấp 10 được kích hoạt, tốc độ gió giật ghi nhận tại khu vực Ngong Ping đạt tới 234 km/h nằm trong top cao nhất lịch sử các cơn bão đổ bộ vào Hong Kong kể từ năm 1946. Wipha là cơn bão nhiệt đới thứ 5 trong 20 năm qua khiến Hong Kong phải phát tín hiệu cấp 10, dù tốc độ gió trung bình gần tâm bão chỉ khoảng 140 km/h.

So với các cơn bão lớn khác, Saola (2023) có tốc độ gió tối đa 210 km/h, Mangkhut (2018) và Hato (2017) vào khoảng 185 km/h. Đài Thiên văn Hong Kong cho biết tốc độ gió duy trì trong thời gian Wipha hoành hành tương đương Saola khi các trạm đo tại đảo Waglan, Cheung Chau, Green Island, Tate’s Cairn và Ngong Ping đều ghi nhận gió trên 118 km/h.

5183776811221331761628293644772739397729256072n-17529989032831121977426
Bão số 3 gây mưa lớn, dông lốc ở Hong Kong

Nhiều khu vực như Wong Tai Sin và vùng New Territories có lượng mưa vượt 140mm, gây ngập cục bộ. Tới 20h ngày 20/7, 7 điểm ngập lụt được ghi nhận tại Tai Po, Wong Tai Sin, Sai Kung và Yau Tong. Không có vụ sạt lở đất nào xảy ra. Cảnh báo mưa lớn màu đỏ được phát lúc 16h và hủy bỏ sau đó 2,5 giờ.

Sau khi quét qua Hong Kong, bão Wipha đổ bộ vào thành phố Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông lúc 18h ngày 20/7, khiến khoảng 280.000 người phải sơ tán, bao gồm 266.000 cư dân trên đất liền và hơn 12.000 người làm việc trên biển.

Hàng loạt chuyến bay và tàu hỏa tại Quảng Đông cũng bị hủy làm tê liệt hệ thống giao thông trong khu vực.

Theo Đài Thiên văn Hong Kong, tín hiệu cảnh báo cấp 3 vẫn tiếp tục được duy trì sau khi bão Wipha suy yếu. Dự kiến tín hiệu này sẽ hạ xuống cấp 1 hoặc chuyển thành tín hiệu gió mùa trong vài ngày tới. Dù bão đã đi qua, mưa rào và dông kèm gió giật vẫn tiếp diễn ở các khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông. Một rãnh áp thấp rộng đang hình thành, có thể tiếp tục gây mưa cho khu vực đến cuối tuần.

Bình luận