Theo Đài Khí tượng tỉnh Quảng Đông, khoảng 20h15 ngày 20/7 (giờ địa phương), bão Wipha đã đổ bộ lần thứ hai vào khu vực gần đảo Hải Lăng, tỉnh Quảng Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 25 m/giây.
Trước đó, vào 17h50 cùng ngày, cơn bão đã đổ bộ lần đầu tiên vào Quảng Đông, tại khu vực gần thị trấn Hải Yến, thành phố Giang Môn. Khi đó, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới 33 m/giây.
Dự báo cho thấy, từ ngày 20 đến 21/7, mưa lớn sẽ xuất hiện ở một số khu vực của tỉnh Hải Nam và Quảng Đông do ảnh hưởng từ bão Wipha. Các địa phương đang được yêu cầu duy trì cảnh giác cao độ để phòng ngừa nguy cơ ngập úng, lũ lụt và lở đất.

Tại Hong Kong, cơ quan khí tượng đã phát đi tín hiệu bão cấp 8 trở lên kéo dài suốt 19 giờ trong ngày 20/7, trong đó có 7 giờ phát tín hiệu cấp 10 – mức cao nhất trong thang cảnh báo bão của đặc khu. Đến 19h40 tối, tín hiệu được hạ xuống cấp 3, và toàn bộ cảnh báo được gỡ bỏ vào 5h10 sáng 21/7.
Tính đến 20h tối 20/7, bão Wipha đã khiến 33 người bị thương tại Hong Kong và hơn 270 người phải đi trú ẩn. Ngoài ra, có hơn 700 báo cáo cây đổ, nhiều trong số đó gây ách tắc giao thông và làm hư hại xe cộ. Hình ảnh từ báo South China Morning Post cho thấy nhiều ô tô bị đè bẹp bởi cây xanh bật gốc.
Tại Macao, cơ quan chức năng đã chấm dứt trạng thái phòng ngừa khẩn cấp vào tối 20/7 sau khi bão Wipha rời khỏi khu vực. Cục Khí tượng và Địa vật lý Macao thông báo hạ mức cảnh báo xuống Tín hiệu số 3 vào 22h30 tối, song cảnh báo triều cường vẫn còn hiệu lực.
Dù đã suy yếu sau khi đổ bộ hai lần liên tiếp vào đất liền Trung Quốc, bão Wipha vẫn được dự báo có khả năng mạnh trở lại khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Các cơ quan khí tượng trong khu vực đang theo dõi sát diễn biến và đường đi của bão trong bối cảnh mưa lớn có thể tiếp tục lan rộng trong những ngày tới.
Trung Quốc hiện đang áp dụng mức ứng phó cấp III tại các tỉnh miền nam – mức cảnh báo yêu cầu các địa phương nhanh chóng triển khai phương án phòng chống thiên tai, bố trí sơ tán người dân nếu cần thiết và sẵn sàng lực lượng cứu hộ ứng cứu khẩn cấp.
Theo giới chuyên gia khí tượng, quỹ đạo tiếp theo và khả năng tăng cường trở lại của bão Wipha tại Vịnh Bắc Bộ sẽ phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ nước biển và hệ thống áp cao cận nhiệt đới trong khu vực những ngày tới. Các quốc gia ven biển Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đang theo dõi sát để chủ động ứng phó.


