Cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu Back nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh song phương và ba bên với Mỹ, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng.
Theo hãng tin Kyodo, hai Bộ trưởng đã nhất trí tăng cường trao đổi thông qua các chuyến thăm lẫn nhau để xây dựng lòng tin.
Trong thông cáo chung, cả hai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định hợp tác quốc phòng Nhật-Hàn và Nhật-Hàn-Mỹ.
Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đã trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng do các bất đồng lịch sử. Dù vậy, hai bên đều thể hiện quyết tâm vượt qua những rào cản này để hướng tới tương lai.
Ông Nakatani cho biết: "Để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc một cách bền vững, cần kiên nhẫn xây dựng lòng tin."
Bên cạnh đó, hai bộ trưởng cũng khẳng định "cam kết không lay chuyển" đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí "khai thác tiềm năng" hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống không người lái.
Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức, gây ra một sự xáo trộn chính trị tại Nhật.
Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đã đến thăm Nhật Bản vào tháng 8 để duy trì thông lệ trao đổi thường xuyên ở cấp lãnh đạo.
Cuộc gặp trực tiếp lần này giữa hai bộ trưởng quốc phòng được xem là một bước tiến quan trọng, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ Nhật-Hàn (1965-2025).
Đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông Ahn Gyu Back kể từ khi nhậm chức vào tháng 7.
Với việc hai bên cam kết duy trì các chuyến thăm thường niên, chuyến đi của Bộ trưởng Nakatani hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc, góp phần củng cố an ninh và ổn định trong khu vực.


