Hungary đề xuất EU lập một NATO không có Mỹ

(VOH) – Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng châu Âu cần lập một khối quân sự riêng và không chịu ảnh hưởng của Mỹ.

Mỹ đang kéo châu Âu vào một cuộc xung đột không thể thắng cũng như có nguy cơ dẫn đến chiến tranh toàn cầu. “Giải pháp sẽ là một NATO của riêng châu Âu”, ông Viktor Orban trả lời tuần báo Weltwoche của Thụy Sĩ ngày 2/3.

Thủ tướng Hungary cho biết Moskva lo ngại về việc khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu mở rộng thêm về phía Đông sang Ukraine và Gruzia.

Tại cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tháng 2/2022, Tổng thống Hungary cho biết ông Putin đã bày tỏ lo ngại về các căn cứ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và Romania.

Theo Thủ tướng Orban, đây là một trong những lý do cơ bản đằng sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Hungary đề xuất EU lập một NATO không có Mỹ 1
Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Ảnh: Bloomberg

Thủ tướng Viktor Orban khẳng định Hungary nên đứng ngoài cuộc xung đột này, mặc dù đang phải chịu “sức ép liên tục” từ các quốc gia phương Tây khác.

Nguyên nhân mà ông đưa ra đó là vì EU đang phục vụ lợi ích của Mỹ bằng chi phí của chính mình.

Hungary đã nhiều lần kêu gọi giải pháp hòa bình cho xung đột giữa Moskva và Kiev, cũng như chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga và quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Hungary cũng là quốc gia thành viên NATO duy nhất ủng hộ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc về Ukraine.