Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nhóm thanh sát viên đã rời Iran an toàn và đang trên đường trở về trụ sở IAEA ở Vienna (Áo). Động thái này diễn ra sau thời gian lưu trú tại Tehran trong lúc xung đột giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố nghiêm trọng tại các cơ sở hạt nhân.
Trên nền tảng mạng xã hội X, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại với Tehran, đồng thời kêu gọi Iran sớm nối lại hợp tác với cơ quan này để đảm bảo tính minh bạch và an toàn của các chương trình hạt nhân.
Ngày 2/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký sắc lệnh đình chỉ hợp tác với IAEA. Dù không nêu rõ thời hạn hay phạm vi cụ thể, động thái này sẽ tiếp tục giới hạn nghiêm trọng quyền tiếp cận và giám sát của IAEA tại các cơ sở hạt nhân của Iran một yếu tố cốt lõi trong việc đảm bảo Iran tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Các diễn biến mới nhất diễn ra trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nguy cơ bất ổn nghiêm trọng.
Tháng 6 vừa qua, Israel đã tiến hành không kích nhiều cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Đêm 21/6, Mỹ cũng tham chiến, tấn công ba cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran là Fordow, Natanz và Isfahan. Sau loạt tấn công, các bên tạm thời đạt thỏa thuận ngừng bắn, song tình hình vẫn rất mong manh.



