Ngày 19/6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết một nhà máy làm giàu urani mới của Iran đã được xây dựng tại Isfahan, một trong những khu phức hợp hạt nhân lớn nhất của nước này. Đây sẽ là nhà máy làm giàu urani thứ tư nếu chính thức đi vào hoạt động.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Grossi không tiết lộ vị trí cụ thể của nhà máy, nhưng nhấn mạnh khu phức hợp hạt nhân tại Isfahan “rất lớn”. Đáng chú ý, ông cho biết IAEA đã lên kế hoạch thanh tra khẩn cấp cơ sở này ngay trước khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự, nhưng việc thanh tra đã buộc phải hoãn lại.
Trước đó, rạng sáng 13/6, Israel mở chiến dịch không kích phủ đầu, tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran tại Isfahan. Theo IAEA, các đợt không kích đã phá hủy bốn tòa nhà, trong đó có cơ sở chuyển đổi urani “bánh vàng” thành urani hexafluoride, nguyên liệu quan trọng cho quá trình làm giàu bằng máy ly tâm.
Chiến dịch của Israel diễn ra chỉ một ngày sau khi Iran thông báo đã xây dựng cơ sở làm giàu urani mới tại Isfahan và chuẩn bị đưa vào hoạt động.
Trong báo cáo ngày 16/6, Tổng Giám đốc Grossi cho biết “không gian ngầm tại Isfahan dường như không bị ảnh hưởng”. Tuy nhiên, theo nguồn tin tình báo phương Tây, đây là nơi lưu trữ phần lớn lượng urani đã được làm giàu ở mức cao nhất của Iran.
Từ sau vụ không kích, IAEA chưa thể tiến hành bất kỳ cuộc thanh tra nào tại Iran, trong bối cảnh căng thẳng Israel – Iran tiếp tục leo thang và các hoạt động ngoại giao quốc tế chưa đạt được bước đột phá nào nhằm kiểm soát tình hình.



