IMF nhận định vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá rõ ràng về tác động của những động thái này đối với nền kinh tế toàn cầu.
Người phát ngôn của IMF, bà Julie Kozack, cho rằng tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ sẽ phụ thuộc vào phản ứng của các quốc gia, người tiêu dùng và diễn biến thương mại trong tương lai. IMF đã nhiều lần cảnh báo rằng các biện pháp bảo hộ và gia tăng bất ổn có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thế giới.

Liên quan đến "Dự án 2025", trong đó có các đề xuất kêu gọi Mỹ rút khỏi IMF, bà Kozack cho biết IMF luôn hợp tác với các chính quyền Mỹ trong suốt lịch sử và mong muốn tiếp tục mối quan hệ này. Dự án này được một số thành viên trong chính quyền Trump soạn thảo và việc rút khỏi IMF có thể gây ra những thay đổi lớn trong chính sách kinh tế toàn cầu.
Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, Canada và Trung Quốc. Việc này làm gia tăng căng thẳng thương mại và khiến IMF lo ngại về nguy cơ các biện pháp trả đũa lẫn nhau.
Mặc dù IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 lên 3,3%, nhưng cơ quan này cảnh báo các biện pháp đơn phương như thuế quan và rào cản phi thuế quan có thể gây tổn hại cho các đối tác thương mại.