Theo đó, các lệnh trừng phạt mà Mỹ cáo buộc Venezuela vi phạm gồm kiểm soát xuất khẩu và rửa tiền. Đây cũng là chiếc máy bay thứ hai của Venezuela bị Mỹ tịch thu trong những tháng gần đây.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có mặt tại Cộng hòa Dominica và giám sát trực tiếp quá trình thu giữ. Một quan chức của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã dán lệnh tịch thu lên máy bay tại sân bay ở Santo Domingo, nơi nó đang được bảo trì.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro thường sử dụng chiếc Dassault Falcon 200 để di chuyển đến Nga, Cuba, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Nicaragua.
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố có đủ cơ sở pháp lý để đệ đơn kiện dân sự nhằm tịch thu máy bay này. Theo đó, lệnh tịch thu cần có sự phê chuẩn của Bộ Tư pháp Mỹ trước khi có hiệu lực hoàn toàn.
Hãng AP đưa tin rằng ông Rubio cũng phải ký giấy miễn trừ một lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài do cựu Tổng thống Donald Trump ban hành để thanh toán 230.000 USD phí lưu trữ và bảo trì máy bay.
Trong những năm qua, Mỹ đã tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Venezuela, đặc biệt là sau khi ông Maduro tái đắc cử vào tháng 7/2024, một kết quả bị phe đối lập và Mỹ bác bỏ.
Phía Washington không công nhận ông Maduro là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela và đã thực hiện nhiều biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Caracas.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, vốn là con trai của những người nhập cư Cuba, từ lâu đã ủng hộ chính sách cứng rắn đối với Venezuela và Cuba. Ông là một trong những nhân vật chủ chốt thúc đẩy chính sách cô lập chính quyền Maduro và vận động các quốc gia Mỹ Latin khác không công nhận nhà lãnh đạo Venezuela.
Tháng trước, đặc phái viên của Mỹ Richard Grenell đã có cuộc gặp với Tổng thống Maduro để đàm phán và đã đưa 6 công dân Mỹ bị Venezuela giam giữ trở về Mỹ. Ông Grenell cũng thúc đẩy việc Caracas tiếp nhận những người di cư Venezuela mà Mỹ muốn trục xuất.
Chính phủ Venezuela chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Trước đó khi Mỹ thu giữ một máy bay Dassault Falcon 900 của Venezuela tại Cộng hòa Dominica vào tháng 9/2024, Caracas đã lên án mạnh mẽ, gọi đây là hành động "cướp bóc trắng trợn".
Chính quyền Maduro cáo buộc Mỹ sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để gây áp lực lên các quốc gia khác, bao gồm Cộng hòa Dominica, buộc họ phải hợp tác với các biện pháp trừng phạt của Washington.
Bộ Ngoại giao Venezuela cũng khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ là "bất hợp pháp" và tương đương với một "cuộc chiến kinh tế" nhằm làm suy yếu đất nước.
Caracas nhiều lần tuyên bố sẽ không khuất phục trước áp lực của Mỹ và tiếp tục tìm kiếm các đồng minh quốc tế như Nga, Trung Quốc, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó với tình trạng bị cô lập.