IMF cho Ukraine vay thêm 8,1 tỉ USD, gia hạn trả nợ

IMF phê duyệt khoản vay 8,1 tỉ USD trong 4 năm cho Ukraine, giải ngân ngay 1,5 tỉ USD và tiếp tục gia hạn đình chỉ trả nợ, hỗ trợ Kiev ổn định ngân sách và tái thiết.

Ngày 27/2, Ban giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt khoản vay mới trị giá 8,1 tỉ USD dành cho Ukraine theo khuôn khổ Thỏa thuận Tín dụng mở rộng (Extended Fund Facility - EFF), kéo dài trong 4 năm.

IMF cho Ukraine vay thêm 8,1 tỉ USD, gia hạn trả nợ - Hình 1

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko đánh giá khoản vay mới của IMF sẽ giúp Kiev trang trải phần nào khoản thiếu hụt ngân sách trong vài năm tới - Ảnh: AFP

Trong tổng số này, 1,5 tỉ USD sẽ được giải ngân ngay lập tức nhằm hỗ trợ ngân sách, duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và đảm bảo các dịch vụ thiết yếu trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, đặc biệt khi hạ tầng năng lượng liên tục bị tấn công.

Chương trình mới thay thế gói vay 15,5 tỉ USD được IMF phê duyệt năm 2023, đồng thời là cấu phần quan trọng trong tổng gói hỗ trợ quốc tế trị giá 136,5 tỉ USD dành cho Ukraine trong trung hạn.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết khoản vay là một phần của khuôn khổ tài chính rộng lớn nhằm bù đắp khoảng trống ngân sách ước tính 136,5 tỉ USD trong 4 năm tới.

Bà nhấn mạnh việc tiếp tục nhận được cam kết hỗ trợ tài chính quốc tế trong năm thứ năm của cuộc xung đột có ý nghĩa then chốt đối với ổn định kinh tế - xã hội.

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá chương trình mới sẽ giúp Ukraine xử lý áp lực cán cân thanh toán, củng cố tính bền vững tài chính đối ngoại trong trung hạn và tạo nền tảng cho tái thiết, phục hồi tăng trưởng sau chiến tranh.

IMF cũng cho biết cơ chế cho vay có thể được điều chỉnh linh hoạt nếu tiến trình đàm phán hòa bình đạt kết quả tích cực.

Theo dự báo của IMF, kinh tế Ukraine có thể tăng trưởng 1,8 - 2,5% trong năm 2026, sau mức 1,8 - 2,2% năm 2025.

Lạm phát được kỳ vọng giảm xuống khoảng 6,1% trong năm nay, bằng khoảng một nửa so với mức 12,7% của năm trước.

Tuy nhiên, riêng trong năm 2026, khoảng trống tài chính của Ukraine vẫn ước tính lên tới 52 tỉ USD.

Nguồn bù đắp dự kiến đến từ các đợt giải ngân thuộc chương trình IMF mới, các thỏa thuận hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU), nhóm G7 cùng các khoản viện trợ song phương.

Cùng thời điểm, nhóm chủ nợ song phương chính thức của Ukraine cũng đồng ý gia hạn việc đình chỉ trả nợ hiện tại, tạo thêm dư địa tài khóa cho Kiev trong ngắn hạn.

Trong một báo cáo công bố tuần này, Ngân hàng Thế giới, Liên hợp quốc, EU và Chính phủ Ukraine ước tính chi phí tái thiết quốc gia này có thể lên tới 588 tỉ USD trong thập niên tới, cho thấy nhu cầu huy động nguồn lực quốc tế vẫn ở mức rất lớn.

Bình luận