Thông tin này được báo Straits Times dẫn lời Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Muhammad Ali. Khi hoàn tất bàn giao, ITS Giuseppe Garibaldi sẽ trở thành tàu sân bay boong phẳng đầu tiên tại Đông Nam Á.
Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait, Cục trưởng Thông tin và Quan hệ công chúng Bộ Quốc phòng Indonesia, cho biết: "Tàu Giuseppe Garibaldi được viện trợ từ chính phủ Ý. Chính phủ Indonesia sẽ phân bổ ngân sách để sửa chữa và nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hải quân Indonesia".
Mô hình tiếp nhận theo cơ chế "viện trợ kèm nâng cấp" đi cùng gói vay nước ngoài khoảng 450 triệu USD cho tàu và các hệ thống liên quan. Ngoài ra, Indonesia dự chi 250 triệu USD cho trực thăng vận tải và 300 triệu USD cho trực thăng chuyên dụng hoạt động trên tàu sân bay.
Theo Defence Security Asia, cách làm này giúp Jakarta nhanh chóng sở hữu năng lực tàu sân bay với chi phí thấp hơn nhiều so với đóng mới, vốn có thể tiêu tốn tới hàng tỉ USD cho một tàu cùng loại.
Hãng Antara cho hay ITS Giuseppe Garibaldi có nhiều điểm tương đồng với hai tàu chiến KRI Brawijaya 320 và KRI Prabu Siliwangi 321 của Indonesia, đều do Fincantieri chế tạo. Sự tương thích này tạo thuận lợi cho công tác bảo dưỡng và huấn luyện thủy thủ đoàn.
Fincantieri là tập đoàn đóng tàu hàng đầu châu Âu, sản xuất cả tàu quân sự lẫn dân sự và có nhiều dự án hợp tác quốc phòng quốc tế, trong đó có Indonesia. Giuseppe Garibaldi được đóng tại Monfalcone vào tháng 3/1981, hạ thủy tháng 6-1983 và chính thức biên chế ngày 30-9-1985, trở thành tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Ý.
Tàu dài 180,2 m, rộng 33,4 m, lượng giãn nước đầy tải từ 13.850 đến 14.150 tấn. Hệ thống động lực gồm 4 tua-bin khí GE/Avio LM2500, cho phép đạt tốc độ trên 55,6 km/h, tốc độ hành trình 37 km/h và tầm hoạt động gần 13.000 km.
Boong bay dài 174 m, tích hợp cầu nhảy góc 4 độ, phù hợp cho máy bay cất hạ cánh thẳng đứng hoặc đường băng ngắn AV-8B Harrier II. Tàu có thể mang tối đa 18 trực thăng hoặc kết hợp giữa tiêm kích Harrier và trực thăng tìm kiếm cứu nạn.
Về phòng thủ, tàu được trang bị bệ phóng tên lửa phòng không Mk 29, pháo phòng không 40 mm DARDO, ống phóng ngư lôi 324 mm cùng nhiều hệ thống bảo vệ nhiều lớp khác.
Hải quân Ý đã loại biên Giuseppe Garibaldi ngày 1/10/2024 sau gần 40 năm hoạt động. Trong thời gian phục vụ, tàu tham gia nhiều chiến dịch lớn như Kosovo năm 1999, Chiến dịch Tự do bền vững giai đoạn 2001–2002 và chiến dịch Libya năm 2011 của NATO, thực hiện hàng ngàn giờ bay tác chiến.



