Iran cảnh báo coi hành động nhằm vào lãnh tụ tối cao là tuyên chiến

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố mọi hành động nhằm vào lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sẽ bị coi là tuyên chiến, trong bối cảnh căng thẳng Iran – Mỹ tiếp tục gia tăng.

Ngày 18/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố mọi hành động nhằm vào lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei sẽ bị Tehran coi là hành động tuyên chiến.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng.

Iran cảnh báo coi hành động nhằm vào lãnh tụ tối cao là tuyên chiến - Hình 1

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đang phát biểu trước người dân tại Tehran - Ảnh: China Daily

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Pezeshkian cảnh báo Iran sẽ có phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành vi xâm phạm nào, nhấn mạnh rằng việc nhắm vào lãnh tụ tối cao đồng nghĩa với nguy cơ bùng phát một cuộc đối đầu quy mô lớn.

Ông cũng cho rằng những khó khăn kinh tế mà Iran đang phải đối mặt xuất phát từ căng thẳng kéo dài với Washington, cùng các biện pháp trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt, gây tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Phát biểu của Tổng thống Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Politico rằng “đã đến lúc Iran cần một ban lãnh đạo mới”.

Trước đó, ông Trump từng nói Mỹ “sẵn sàng giúp sức” cho lực lượng biểu tình tại Iran và không loại trừ khả năng can thiệp khi cần thiết.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz cũng kêu gọi Washington “thực hiện mọi biện pháp có thể để chấm dứt chế độ hiện tại ở Iran”.

Iran đang đối mặt với làn sóng biểu tình quy mô lớn kể từ cuối tháng 12/2025, chủ yếu phản đối tình trạng lạm phát gia tăng và đời sống kinh tế khó khăn.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Iran cho rằng đã có những yếu tố bên ngoài kích động, làm chệch hướng các cuộc biểu tình khỏi các yêu cầu kinh tế ban đầu.

Bình luận