Iran cáo buộc Mỹ và Israel không kích trường học làm 115 người chết

Iran cáo buộc Mỹ-Israel không kích trường tiểu học gây thương vong lớn cho học sinh. Phía Mỹ phủ nhận việc nhắm vào dân thường và đang tiến hành xác minh vụ việc.

Chính quyền Iran thông báo một cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện đã đánh trúng trường tiểu học nữ sinh Shajare Tayyiba tại thành phố Minab, khiến 115 người thiệt mạng. Trong khi đó, phía Washington khẳng định quân đội nước này không nhắm mục tiêu vào dân thường trong các chiến dịch quân sự.

tham-kich-truong-hoc-trong-_941772290165
Một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam Iran bị phá hủy do bom đạn từ Israel - Ảnh: X/ araghchi

Tại hiện trường, ngôi trường gần như bị phá hủy hoàn toàn dưới tác động của vụ nổ. Hình ảnh ghi nhận được cho thấy nhiều balo và sách vở dính máu bị vùi lấp trong đống đổ nát. Người dân địa phương vẫn đang nỗ lực đào bới các khối bê tông để tìm kiếm thi thể những nạn nhân còn mắc kẹt bên dưới.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ Mỹ và Israel thông qua hãng tin Fars. Ông nhấn mạnh: "Đây là một hành động man rợ, thêm một trang đen nữa trong hồ sơ những tội ác không thể đếm xuể mà những kẻ xâm lược gây ra đối với mảnh đất này và sẽ không bao giờ bị xóa khỏi ký ức lịch sử của dân tộc chúng ta".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng chia sẻ trên mạng xã hội X rằng cơ sở giáo dục này đã bị tấn công ngay giữa ban ngày, thời điểm có rất đông học sinh nhỏ tuổi đang có mặt. Ông Hossein Kermanpour, người phát ngôn Bộ Y tế Iran, gọi vụ đánh bom này là "tin tức cay đắng nhất" kể từ khi cuộc xung đột bùng phát.

Ngôi trường bị trúng bom được xác định nằm cạnh một doanh trại của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Nếu các số liệu về thương vong được xác nhận chính thức, đây sẽ là sự kiện gây thiệt hại về người lớn nhất trong chiến dịch tấn công do Mỹ dẫn đầu từ trước đến nay.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết họ đang tiến hành xem xét các báo cáo liên quan đến cáo buộc tấn công trường học. Đại úy Tim Hawkins, phát ngôn viên của bộ phận này, khẳng định quân đội Mỹ chưa từng và sẽ không bao giờ nhắm vào dân thường, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ người dân là ưu tiên hàng đầu.

Đại diện quân đội Mỹ cho biết họ luôn áp dụng quy trình lựa chọn mục tiêu nghiêm ngặt với sự hỗ trợ của nhiều nguồn tình báo để đảm bảo các mục tiêu là quân sự. Phía Mỹ khẳng định sẽ điều tra các báo cáo về thương vong dân sự, dù việc xác minh tại những khu vực do lực lượng thù địch kiểm soát có thể gặp nhiều trở ngại.

Theo dữ liệu từ tổ chức Global Coalition to Protect Education from Attack, đã có hơn 6.000 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở giáo dục trên toàn thế giới trong giai đoạn 2022-2023. Các vụ việc này khiến khoảng 10.000 học sinh và nhân viên giáo dục bị thiệt mạng, bị thương hoặc chịu các tổn hại khác.

Sự việc tại Minab đang khiến căng thẳng giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel gia tăng mạnh mẽ. Trong khi đó, luật pháp quốc tế nghiêm cấm việc cố ý nhắm mục tiêu vào trường học trong xung đột vũ trang. Cộng đồng quốc tế hiện đang kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo và kiềm chế để tránh gây thêm thương vong.

Bình luận