Oman: Thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran đang ở trong tầm tay

Ngoại trưởng Oman khẳng định thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran đạt đột phá khi Tehran cam kết không tích trữ vật liệu chế tạo bom, dưới sự xác minh của IAEA.

Chỉ vài giờ trước khi Mỹ và Israel tiến hành không kích, trong chương trình “Face the Nation” của CBS ngày 27/2, ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đạt bước tiến quan trọng, với một thỏa thuận nhằm ngăn Tehran sở hữu vật liệu chế tạo bom hạt nhân được đánh giá là “ở trong tầm tay”.

djcsh-19420370

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (giữa) và Jared Kushner (trái) tham dự cuộc họp với Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 26/2 - Ảnh: Bộ Ngoại giao Oman

Ông Albusaidi nói các bên đã vượt qua những trở ngại lớn trong vòng thương lượng gần đây. Ông nhấn mạnh: “Một thỏa thuận hòa bình đang ở trong tầm tay nếu chúng ta tạo không gian cần thiết cho ngoại giao”. Theo ông, nếu mục tiêu là bảo đảm Iran vĩnh viễn không thể sở hữu bom hạt nhân, thì tiến trình đàm phán đã tạo ra bước đột phá đáng kể.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Oman cho hay các bên đã thống nhất về một bước tiến “chưa từng đạt được trước đây”. Thành tựu quan trọng nhất là thỏa thuận rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vật liệu hạt nhân có thể tạo ra bom, ông cho rằng vấn đề cốt lõi đã được giải quyết thông qua thương lượng.

Theo ông Albusaidi, Iran đã chấp nhận không tích trữ lượng vật liệu hạt nhân dư thừa có thể dùng cho mục đích chế tạo vũ khí. Ông cho biết nhượng bộ này còn vượt ra ngoài các giới hạn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama.

“Đây là điều mà truyền thông ít đề cập và tôi muốn nêu rõ với tư cách là một bên trung gian”, ông nói, đồng thời khẳng định sẽ không có việc tích lũy hay dự trữ vật liệu hạt nhân và toàn bộ quá trình sẽ được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác minh đầy đủ.

Những phát biểu trên được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng ông “không hài lòng” với tiến trình thương lượng, cho rằng Iran “không sẵn sàng đáp ứng những điều chúng tôi cần”.

Bình luận