Iran và Oman đã trao đổi các đề xuất về phương án quản lý trong tương lai đối với eo biển Hormuz, trong bối cảnh vẫn còn tồn tại những bất đồng giữa hai quốc gia có vùng lãnh hải tiếp giáp tuyến hàng hải chiến lược này.

Phát biểu trên truyền hình, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố đề xuất của Oman không đáp ứng được các yêu cầu an ninh của Iran
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói kế hoạch của Oman chưa giải quyết được những lo ngại an ninh của Tehran cho đến khi đạt được sự ổn định lâu dài trong khu vực.
Ông cũng cho biết thêm: "Đề xuất của chúng tôi là một chiều lưu thông tàu thuyền sẽ hoàn toàn nằm trong vùng biển của Iran. Chiều còn lại sẽ do Oman quản lý một phần, nhưng một đoạn của chiều này vẫn sẽ đi qua vùng biển Iran, để Tehran có thể thực hiện hiệu quả việc giám sát các tuyến hàng hải ra vào eo biển".
Iran cảnh báo eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa nếu Oman không chấp nhận đề xuất mới. Tehran cũng tái khẳng định không công nhận Hệ thống phân luồng giao thông hàng hải (TSS) do Tổ chức Hàng hải quốc tế thiết lập, và cho rằng tuyến hàng hải hiện nay không đáp ứng yêu cầu an ninh sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2.
Ngoài ra, Iran tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ nước thứ ba nào tham gia rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, kể cả khi có sự đồng ý của Oman.
(ANH THƯ, NHƯ YẾN)
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
