Một thực tập sinh Việt Nam tử vong trong động đất tại Nhật Bản

Hiện có hơn 7.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Kumamoto, trong đó khoảng 6.000 là lao động.

Sau trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) chiều 28/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân. Đến nay, cơ quan này xác nhận một thực tập sinh Việt Nam tử vong, đồng thời đang tiếp tục xác minh một trường hợp bị thương và hỗ trợ các công dân bị ảnh hưởng.

Ảnh tư liệu: Hiện trường vụ nổ tại Trung tâm mua sắm Aeon Mall ở Kashima, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, sau động đất ngày 28/7/2026 - Ảnh: TTXVN
Ảnh tư liệu: Hiện trường vụ nổ tại Trung tâm mua sắm Aeon Mall ở Kashima, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, sau động đất ngày 28/7/2026 - Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi xảy ra động đất, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã kích hoạt quy trình bảo hộ công dân, chủ động liên hệ với cơ quan chức năng các tỉnh Kumamoto, Kagoshima, Oita và Miyazaki, đồng thời chỉ đạo các hội đoàn người Việt Nam khẩn trương rà soát tình hình, đặc biệt là công dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Theo thống kê, hiện có hơn 7.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Kumamoto, trong đó khoảng 6.000 là lao động.

Thành phố Kumamoto đã mở điểm sơ tán dành cho người nước ngoài tại Trung tâm Giao lưu quốc tế Kumamoto, cung cấp thông tin bằng bốn ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Tổng Lãnh sự quán cũng phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Kumamoto thông tin rộng rãi để bà con kịp thời tiếp cận các điểm sơ tán và kênh hỗ trợ khi cần thiết.

Qua phối hợp với Ban Lao động - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các hội đoàn người Việt Nam và cơ quan chức năng địa phương, Tổng Lãnh sự quán xác nhận công dân Trần Văn S. (sinh năm 2002, quê tỉnh Ninh Bình), sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh kỹ năng từ tháng 1-2026, đã tử vong trong trận động đất.

Theo thông tin ban đầu từ Cảnh sát Mifune, tại thời điểm xảy ra động đất, nạn nhân bị cần cẩu trong nhà máy đổ sập trúng người. Bảy thực tập sinh Việt Nam khác làm việc cùng nhà máy đã kịp thời sơ tán và an toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán đã liên hệ với Ban Lao động - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Cảnh sát Mifune, doanh nghiệp nơi nạn nhân làm việc và gia đình nạn nhân để triển khai các biện pháp bảo hộ. Cơ quan này cũng cử cán bộ trực tiếp đến tỉnh Kumamoto hỗ trợ gia đình thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời thăm hỏi các thực tập sinh Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp và khu vực lân cận.

Ngoài trường hợp tử vong, Tổng Lãnh sự quán đang tiếp tục xác minh thông tin về một công dân Việt Nam bị thương và tình trạng hư hại nhà ở của một số người Việt tại khu vực ảnh hưởng. Hội Người Việt Nam tại Kumamoto đã được chỉ đạo trực tiếp thăm hỏi, động viên và phối hợp hỗ trợ các trường hợp này.

Trong quá trình xử lý vụ việc, Tổng Lãnh sự quán cũng ghi nhận một công dân Việt Nam đã cùng người dân địa phương cứu một nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà bị sập. Cơ quan này đã biểu dương tinh thần dũng cảm của công dân, đồng thời khuyến cáo bảo đảm an toàn cho bản thân trong quá trình tham gia cứu nạn. Nhiều thực tập sinh Việt Nam khác cũng được ghi nhận đã tích cực hỗ trợ cộng đồng địa phương sau động đất.

Theo cập nhật từ chính quyền địa phương, khoảng 390.000 người đã được sơ tán đến các cơ sở lánh nạn tại tỉnh Kumamoto. Trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Lao động - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn, doanh nghiệp tiếp nhận và các hội đoàn người Việt Nam để rà soát tình hình công dân, duy trì đường dây nóng và triển khai các biện pháp bảo hộ khi cần thiết.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân cảnh giác với nguy cơ dư chấn trong một đến hai tuần tới, đồng thời lưu ý vẫn có khả năng xảy ra các trận động đất có cường độ lên tới 7.

Bình luận