Iran đóng 3 tàu ngầm mới, sức mạnh đáng gờm

VOH – Iran phát triển tàu ngầm mới được trang bị nhiều vũ khí hiện đại trong bối cảnh sức ép quốc tế và lệnh cấm vận vũ khí.

Hãng thông tấn Tasnim ngày 20/4 đưa tin Iran đã bắt đầu chế tạo phần thân của 3 tàu ngầm động cơ diesel-điện lớp Fateh (Người chinh phục) mới.

Tasnim dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Hải quân Iran Shahram Irani cho hay các tàu ngầm mới được đặt tên lần lượt là Fateh-2, Fateh-3 và Fateh-4, sẽ được đóng tại thành phố cảng Bandar Abbas thuộc tỉnh Hormuzgan ở miền Nam Iran. Đây cũng là xưởng đã đóng con tàu Fateh đầu tiên hồi tháng 2/2019.

Mẫu tàu ngầm Fateh nặng 527 tấn, có thể lặn sâu hơn 200 mét và hoạt động liên tục trong gần 5 tuần.

Iran đóng 3 tàu ngầm mới, sức mạnh đáng gờm 1
Tàu ngầm của hải quân Iran - Ảnh: AFP

Xem thêm: Triều Tiên tuyên bố là cường quốc vũ khí hạt nhân toàn cầu

Tàu ngầm được trang bị nhiều vũ khí hiện đại như ngư lôi, thủy lôi, tên lửa hành trình, tên lửa dẫn đường và hệ thống radar sóng âm tiên tiến.

Tư lệnh Irani tiết lộ Iran đến nay đã trang bị một số lượng “đầy đủ” tàu ngầm lớp Fateh.

Các tàu ngầm này đã được thử nghiệm qua thực chiến trong cuộc tập trận Zolfaqar-1401 được tổ chức hồi tháng 1 vừa qua.