Ngày 26/4, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi bất ngờ quay lại Islamabad sau chuyến đi Muscat của Oman và chỉ một ngày sau lần đầu đến thủ đô Pakistan trong tuần này. Theo Tasnim, chuyến trở lại này không liên quan đến đàm phán hạt nhân với Mỹ mà nhằm tiếp tục các cuộc tham vấn gần đây với giới chức nước láng giềng.
Bên cạnh nội dung về quan hệ song phương, một trọng tâm trong chương trình làm việc của ông Araqchi là chuyển tới Pakistan, nước đang giữ vai trò trung gian hòa giải, các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột. Các vấn đề được nêu gồm thiết lập chế độ pháp lý mới tại eo biển Hormuz, bồi thường, bảo đảm không có thêm hành động gây hấn quân sự chống Iran từ phía "những kẻ hiếu chiến" và chấm dứt lệnh "phong tỏa hải quân" của Mỹ.
Theo IRNA, trong ngày 26/4, Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã được Tư lệnh Quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir, tiếp đón. Trước đó, có thông tin cho biết một phần phái đoàn của ông Araqchi đã trở về Tehran sau các cuộc đàm phán đầu tiên tại Islamabad.
Nhóm này dự kiến sẽ gặp lại ông Araqchi ở Islamabad vào tối 26/4 để cùng lên đường tới Moscow. Theo kế hoạch, ông sẽ đến Nga trong ngày 27/4 và hội kiến Tổng thống Vladimir Putin. Nga là đồng minh chiến lược của Iran trong nhiều thập kỷ.
Al Jazeera nhận định thông điệp rộng hơn của chuyến công du lần này cho thấy Iran đang dồn trọng tâm vào việc củng cố hiện diện trong khu vực và phối hợp với các đối tác khu vực. Điều này cũng bao gồm việc thể hiện khả năng kiểm soát eo biển Hormuz và nhấn mạnh nhu cầu đàm phán để tìm cách vận hành an toàn, như ông Araqchi từng nêu trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội.

