Iran khẳng định không tồn tại vũ khí hạt nhân trong ‘học thuyết hạt nhân’

VOH - Ngày 22/4, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định trong ‘học thuyết hạt nhân’ của nước này không tồn tại vũ khí hạt nhân.

“Iran đã lặp lại nhiều lần rằng chương trình hạt nhân chỉ phục vụ cho các mục đích hòa bình. Vũ khí hạt nhân không có chỗ trong học thuyết hạt nhân của chúng tôi”, trích phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani tại buổi họp báo diễn ra tại thủ đô Tehran.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra chỉ vài ngày sau khi  Chuẩn tướng Ahmad Haghtalab, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phụ trách an ninh hạt nhân, nói rằng Iran có thể xem lại học thuyết hạt nhân của mình nếu có bất kỳ "mối đe dọa hoặc hành động nào” chống lại các cơ sở hạt nhân của nước này.

Tuyên bố nêu trên của tướng Haghtalab được đưa ra trong một video do đài truyền hình nhà nước, Đài phát thanh Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) phát đi hôm 18/4 sau khi các quan chức Israel cam kết sẽ đáp trả các cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Israel hồi tuần trước.

Iran khẳng định không tồn tại vũ khí hạt nhân trong ‘học thuyết hạt nhân’
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong một hội nghị với các chỉ huy của IRGC, ngày 21/4/2024 - Ảnh: Reuters

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là người có tiếng nói cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran. Từ những năm 2000, trong một sắc lệnh tôn giáo ông đã tuyên bố cấm phát triển vũ khí hạt nhân. Từ trước đến nay Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ phục vụ cho mục đích hòa bình, dù phương Tây nghi ngờ nó có mục đích quân sự. 

Tuy nhiên, với những diễn biến mới nhất về tình hình căng thẳng của các nước ở khu vực Trung Đông, tuyên bố của chỉ huy IRGC về việc có thể xem xét lại "học thuyết hạt nhân" đã gây ra lo ngại về định hướng chính sách hạt nhân của Tehran trong bối cảnh xung đột với Israel đang chực chờ bùng nổ.

Bình luận