Ngày 15/11, Hãng thông tấn IRNA cho biết Iran đã tiến hành chuyến bay gieo mây đầu tiên tại lưu vực hồ Urmia, hồ nước mặn lớn nhất nước này, hiện phần lớn đã khô cạn và biến thành bãi muối do hạn hán kéo dài.
Theo IRNA, sau hoạt động thí điểm tại Urmia, các đợt gieo mây tiếp theo sẽ được triển khai tại hai tỉnh Đông Azerbaijan và Tây Azerbaijan. Công nghệ gieo mây của Iran bao gồm việc phun các hạt như bạc iodide và muối từ máy bay vào các đám mây để kích thích mưa. Năm ngoái, Iran tuyên bố đã tự phát triển công nghệ cho hoạt động này.
Cũng trong ngày 15/11, IRNA ghi nhận mưa đã xuất hiện tại nhiều tỉnh phía Tây và Tây Bắc như Ilam, Kermanshah, Kurdistan, Lorestan và Tây Azerbaijan.
Cơ quan khí tượng Iran cảnh báo tình trạng thiếu mưa nghiêm trọng, cho biết lượng mưa năm nay giảm tới 89% so với mức trung bình và quốc gia này đang trải qua “mùa thu khô hạn nhất trong 50 năm”. Nhiều khu vực trên toàn Iran rơi vào tình trạng hạn kéo dài, nhiệt độ tăng cao và mực nước tại các hồ chứa giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Theo các quan chức địa phương, lượng mưa tại thủ đô Tehran đang ở mức thấp nhất trong vòng một thế kỷ, một nửa số tỉnh trên cả nước không có mưa suốt nhiều tháng. Đầu tháng này, Tổng thống Masoud Pezeshkian cảnh báo khả năng phải sơ tán tại Tehran nếu không có mưa trước mùa đông, dù không nêu chi tiết.
Ngoài Iran, một số quốc gia trong khu vực như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng đang triển khai công nghệ gieo mây nhằm tạo mưa nhân tạo để đối phó với hạn hán.



