Ngày 11/3, theo hãng tin bán chính thức Mehr, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran đưa ra tuyên bố nhắm vào các trung tâm kinh tế và ngân hàng của Mỹ và Israel. Ông Ebrahim Zolfaghari nhấn mạnh: "Hãy chờ đợi phản ứng đau đớn từ chúng tôi".
Cảnh báo được đưa ra sau khi Tehran cáo buộc lực lượng Mỹ và Israel đã tập kích tòa nhà ngân hàng Sepah ở thủ đô Tehran trong đêm trước đó. Đây là một trong những ngân hàng quốc doanh lớn của Iran và có quan hệ lâu dài với quân đội nước này.
Ông Zolfaghari cho biết: "Sau chiến dịch thất bại, quân đội Mỹ và Israel đã nhắm vào một trong những ngân hàng của đất nước chúng tôi". Ông nói thêm rằng với "hành động bất hợp pháp và bất thường này", phía Iran sẽ buộc phải nhắm đến các trung tâm kinh tế và ngân hàng liên quan đến đối phương trong khu vực. Phát ngôn viên này cũng khuyến cáo người dân nên tránh xa các ngân hàng trong bán kính ít nhất 1 km.
Cùng ngày, theo Sky News, nhiều báo cáo từ các quốc gia vùng Vịnh cho biết họ đang đối phó các cuộc tấn công được cho là xuất phát từ Iran. Giới chức Oman thông tin rằng rạng sáng 11/3, nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái trên vùng biển phía Bắc thành phố cảng Duqm.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo hệ thống phòng không của họ đang đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại một số khu vực, trong đó có Dubai. Bộ Quốc phòng Qatar cũng cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một vụ tấn công bằng tên lửa xuất phát từ Iran.
