Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để cứu thị trường

Ngày 11/3, IEA thông báo các nước thành viên nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, nhằm đối phó với sự gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông

Đây là đợt xả kho có quy mô lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông tiếp tục leo thang. 

Theo CNBC, IEA khẳng định việc giải phóng dầu sẽ được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với điều kiện thực tế của 32 quốc gia thành viên. Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol, nhấn mạnh các thành viên đã thể hiện "sự đoàn kết mạnh mẽ thông qua hành động tập thể khẩn cấp với quy mô chưa từng thấy". Ông cho rằng mọi phản ứng trước sự gián đoạn nguồn cung cần có sự phối hợp mang tính quốc tế.

oil-japan-1773239727-5490-1773239826
Các bể chứa dầu tại một nhà máy ở Nhật Bản - Ảnh minh họa

Dù IEA nỗ lực xả kho ở mức tối đa, các chuyên gia vẫn cảnh báo con số này khó bù đắp được sự thiếu hụt tại eo biển Hormuz. Tuyến hành lang huyết mạch này vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm 20% giao dịch dầu khí toàn cầu. Kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28/2, thị trường dầu mỏ thế giới đã ghi nhận những biến động rất mạnh về giá.

Giá dầu Brent từng tăng sát ngưỡng 120 USD mỗi thùng vào đầu tuần, sau đó mới điều chỉnh về mức dưới 90 USD.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thông báo nước này sẽ bắt đầu xả kho dự trữ quốc gia từ ngày 16 tới đây. Nhật Bản chủ động thực hiện sớm mà không đợi phối hợp chính thức từ IEA do mức độ phụ thuộc cao vào nguồn cung từ Trung Đông.

Các thành viên IEA hiện nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ chiến lược cùng 600 triệu thùng dự trữ thương mại. Đợt can thiệp 400 triệu thùng này lớn hơn nhiều so với kỷ lục trước đó là 182 triệu thùng vào năm 2022. Tại thời điểm đó, việc xả kho được thực hiện nhằm ứng phó với những tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Bình luận