Ông nhấn mạnh, chế tạo bom hạt nhân bị cấm tuyệt đối về mặt đạo đức, tôn giáo và pháp lý.
Theo ông Salehi, Iran là quốc gia chịu sự giám sát lâu dài nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Ông nhấn mạnh: “Iran chưa bao giờ tìm cách sử dụng vấn đề hạt nhân cho các mục đích phi hòa bình. Nếu chúng tôi muốn như vậy, điều đó đã xảy ra từ lâu”.
Trả lời câu hỏi vì sao Tehran vẫn tiếp tục làm giàu uranium ở mức cao, Bộ trưởng Salehi cho biết đây chỉ là cách để chứng minh năng lực công nghệ hạt nhân của Iran, hoàn toàn không phải để chế tạo bom.

Quan chức Iran khẳng định Tehran luôn sẵn sàng đối thoại để tìm kiếm giải pháp cân bằng lợi ích. Ông viện dẫn, trước đây Iran từng cam kết chỉ làm giàu uranium ở mức 3%, các cuộc đàm phán khi đó vẫn diễn ra, song các đối tác quốc tế coi đó là mức tối đa và không đưa ra những điều kiện hợp tác thuận lợi hơn.
Tuyên bố của ông Salehi được đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng. Năm vòng đàm phán hạt nhân Iran trong năm 2025 đến nay đều không đạt được kết quả. Nguyên nhân chính là do chiến dịch quân sự do Israel phát động nhằm vào Iran, cùng với các cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Tehran, khiến tiến trình ngoại giao rơi vào bế tắc.
Các hoạt động quân sự đã tạo thêm áp lực lớn đối với chương trình hạt nhân Iran, đồng thời làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần tái khẳng định quan điểm không phát triển vũ khí hạt nhân, chỉ tập trung vào mục đích dân sự và công nghệ.
Giới quan sát nhận định, tuyên bố của Iran là một nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng và gửi thông điệp tới cộng đồng quốc tế rằng nước này không có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân. Dù vậy, với những bất đồng sâu sắc cùng các cuộc đối đầu quân sự trực tiếp, triển vọng khôi phục đối thoại hạt nhân Iran hiện nay được đánh giá là rất khó khăn.


