Cảnh sát trưởng Iran Ahmad Radan cho biết lực lượng chức năng đã được phép nổ súng đối với các đối tượng trộm cắp, hôi của trong bối cảnh đất nước đang trong tình trạng chiến tranh. Theo ông, những người lợi dụng hỗn loạn để phạm pháp sẽ bị xử lý ngay lập tức.
Ngoài ra, Iran cũng tăng cường kiểm soát không gian mạng để ngăn chặn các hoạt động bị cho là kích động, phá hoại đoàn kết trong nước.
Xung đột bùng phát từ ngày 28/2 sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran, khiến nhiều lãnh đạo cấp cao thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Sau đó, Iran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh và các mục tiêu tại Israel.
Theo phía Mỹ, hơn 2.000 mục tiêu tại Iran đã bị đánh trúng, còn Israel cho biết đã phóng hơn 4.000 quả bom và tên lửa dẫn đường kể từ khi giao tranh bắt đầu. Iran nói các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho hơn 3.600 cơ sở dân sự.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa loại trừ khả năng triển khai bộ binh tới Iran, nhưng cho rằng điều này chưa cần thiết ở thời điểm hiện tại. Phía Iran khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả và không có ý định đàm phán với Mỹ.
