Đêm 17/3, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã mở đợt tấn công mới nhằm vào 5 căn cứ của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời tập kích các mục tiêu chiến lược của Israel. Diễn biến này xảy ra ngay sau khi truyền thông nhà nước Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện.
IRGC cho biết đây là đợt tấn công thứ 60 trong chiến dịch trả đũa mang tên “Lời hứa đích thực 4”. Các tên lửa đạn đạo Emad và Qadr được sử dụng để đánh vào những căn cứ mà Washington bị cáo buộc đã dùng làm bàn đạp tấn công Iran, gồm Al Udeid (Qatar), Al Azraq (Jordan), Al Dhufra (Abu Dhabi, UAE), Ali Al Salem (Kuwait) và Al Kharg (Saudi Arabia).
Ngoài ra, đòn tập kích còn hướng tới các trung tâm hậu cần và cơ sở chiến lược của không quân Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. IRGC không công bố số lượng tên lửa được sử dụng trong đợt tấn công này.
Thông báo của IRGC được đưa ra sau khi truyền thông Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Tối cao Ali Larijani và Chỉ huy lực lượng bán vũ trang Basij Gholamreza Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào thủ đô Tehran đêm 16/3 do Mỹ và Israel tiến hành. Sau Đại giáo chủ Ali Khamenei, ông Ali Larijani được coi là quan chức cấp cao nhất của Iran tử vong trong các cuộc tấn công nói trên.
Về phía Israel, truyền thông nước này cho biết đến 23h ngày 17/3, Iran đã thực hiện tổng cộng 10 đợt phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Israel. Riêng đợt mới nhất diễn ra khoảng 22h cùng ngày, với một tên lửa được phóng về khu vực phía Nam Israel. So với những ngày trước đó, 17/3 là thời điểm Iran tiến hành nhiều đợt tấn công nhất.
Hiện chưa có số liệu đầy đủ về thương vong và thiệt hại do các cuộc tập kích gây ra.


