Theo RIA Novosti, Tổng thống Iran, Chánh án Tòa án Tối cao và một thành viên Hội đồng Giám hộ sẽ đảm nhiệm các quyền hạn của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei trong thời gian khuyết vị sau khi ông thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Tổng thống Masoud Pezeshkian đang tạm thời đảm nhận cương vị lãnh đạo cao nhất ở Iran - Ảnh: China Daily
Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Phó Tổng thống Thứ nhất Mohammad Mokhber nêu rõ bộ ba lãnh đạo này sẽ điều hành công việc trong giai đoạn chuyển tiếp.
Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày và cho nghỉ làm việc một tuần. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội Iran cam kết trả đũa.
Cùng ngày, Mỹ và Israel tiến hành loạt không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran, trong đó có Tehran, gây thiệt hại và thương vong dân thường.
Iran đã phóng tên lửa đáp trả vào lãnh thổ Israel và các cơ sở quân sự Mỹ tại Trung Đông.
Trả lời phỏng vấn CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc đạt thỏa thuận với Iran “dễ dàng hơn nhiều so với một ngày trước đó,” song từ chối bình luận liệu chiến dịch hiện nay có phải là chiến tranh hay không.
Sau sự ra đi của Đại giáo chủ Ali Khamenei, sự chú ý của quốc tế dồn vào Hội đồng Chuyên gia – cơ quan duy nhất có thẩm quyền lựa chọn người kế nhiệm vị trí Lãnh đạo tối cao. Theo Hiến pháp, chức danh Rahbar không mang tính cha truyền con nối và cũng không có cơ chế kế vị tự động.
Điều 107 Hiến pháp Iran quy định việc bầu chọn Lãnh đạo tối cao thuộc thẩm quyền của Hội đồng Chuyên gia, gồm 88 giáo sĩ cấp cao được bầu với nhiệm kỳ 8 năm. Khi vị trí này bị khuyết, hội đồng sẽ triệu tập phiên họp khẩn để bầu người kế nhiệm. Ứng viên muốn trở thành tân Lãnh đạo tối cao phải nhận được ít nhất 2/3 số phiếu, tương đương tối thiểu 59/88 phiếu theo cơ cấu hiện tại.

