Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cho rằng đây là “hành động gây hấn vô cớ”. Ông yêu cầu Washington và Tel Aviv “ngay lập tức chấm dứt các hành động gây hấn của họ”.
Hàng loạt vụ nổ vang lên tại thủ đô Tehran sau các đợt không kích của lực lượng Israel nhằm vào Iran, ngày 28/2/2026 - Ảnh: AP
Theo ông Nebenzia, cần nhanh chóng khôi phục các nỗ lực giải quyết vấn đề bằng biện pháp chính trị và ngoại giao, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau và cân bằng lợi ích. Đại diện Nga cũng khẳng định Moscow sẵn sàng “cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết” để thúc đẩy tiến trình này.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông bày tỏ lo ngại về chiến dịch không kích nói trên. Ông ủng hộ lời kêu gọi của Nga về việc hạ nhiệt căng thẳng và quay lại bàn đàm phán.
Ông Phó Thông cho biết Trung Quốc đặc biệt quan ngại trước “sự leo thang đột ngột của căng thẳng khu vực” xuất phát từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cũng như các quốc gia khác trong khu vực cần được tôn trọng.

