Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế, cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt. Các bên tham chiến, đặc biệt là Israel và Iran, liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Tuyên bố trên truyền hình Iran tối 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này không có kế hoạch đàm phán với Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Ông Araghchi nêu rõ chính sách và cũng là lập trường mang tính nguyên tắc của Iran, vẫn là tiếp tục chiến đấu. Đối với Iran, nói về đàm phán ở thời điểm hiện tại, đồng nghĩa với thừa nhận thất bại.

Truyền hình Nhà nước Iran cũng dẫn lời một quan chức cấp cao nước này thẳng thừng bác bỏ đề xuất ngừng bắn 15 điểm do Mỹ đưa ra. Quan chức Iran nêu rõ cuộc chiến chỉ kết thúc khi đáp ứng các điều kiện và lộ trình thời gian do Iran vạch ra, bao gồm công nhận quyền kiểm soát eo biểu Hormuz của Iran; chấm dứt cuộc chiến chống lại Iran cùng các nhóm đồng minh; cam kết bảo đảm chiến tranh sẽ không tái diễn và chấp nhận bồi thường chiến phí.     

ngoai-truong-iran
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, Iran cũng cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả mạnh mẽ bất kỳ sự leo thang hay tính toán sai lầm nào của kẻ thù. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn một nguồn tin quân sự Iran khẳng định: Tehran có thể mở mặt trận mới tại eo Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden, nếu các đảo hoặc lãnh thổ của Iran bị tấn công. Eo biển Bab el-Mandeb được coi là một trong huyết mạch vận tải quan trọng, chi phối dòng chảy thương mại toàn cầu, đặc biệt là mặt hàng dầu mỏ và khí đốt.

Đặc biệt, nhà phân tích Iran Morteza Simiyari cảnh báo rằng Tehran sẽ đánh chiếm vùng bờ biển của hai nước Vùng Vịnh là Bahrain và UAE, nếu Mỹ “mắc sai lầm” làm leo thang xung đột, bao gồm sử dụng vũ lực để mở lại eo biển Hormuz.        

Về phía Israel, giới chức và truyền thông nước này cũng phát đi thông điệp và tín hiệu cho thấy chiến sự sẽ còn tiếp diễn ác liệt. Tuyên bố trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương khu vực biên giới phía Bắc Israel tối 25/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định: bất chấp truyền thông đang nói gì về đàm phán, chiến dịch tấn công toàn lực chống Iran sẽ tiếp tục được thúc đẩy.

Trong khi đó, một số nguồn tin chính thức Israel cho biết giới chức nước này lo ngại Mỹ và Iran có thể sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Vì vậy, những ngày qua, giới lãnh đạo chính trị và quân sự Israel đã vạch ra một kế hoạch tác chiến mới về ưu tiên đẩy mạnh chiến dịch tấn công Iran, nhằm gặt hái thành quả trước khi Mỹ có thể quyết định ngừng giao tranh.

Liên quan nỗ lực thúc đẩy đàm phán chấm dứt chiến tranh, tờ The Wall Street Journal đưa tin: Mỹ và Israel đã tạm thời đưa Chủ tịch Quốc hội và Ngoại trưởng Iran ra khỏi danh sách các quan chức hàng đầu Iran bị nhắm mục tiêu. Động thái nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức các cuộc thảo luận hòa bình dự kiến giữa Mỹ và Iran.

Bình luận