Theo hãng ISNA, Ayandeh rơi vào tình trạng thua lỗ nặng với lỗ lũy kế khoảng 5,2 tỉ USD và nợ khoảng 2,9 tỉ USD. Thành lập năm 2012, ngân hàng sở hữu khoảng 270 chi nhánh trên toàn quốc, riêng 150 chi nhánh đặt tại thủ đô Tehran.
Theo quyết định của Ngân hàng Trung ương Iran, toàn bộ tài sản Ayandeh được chuyển sang Ngân hàng Melli (nhà băng quốc doanh).
Trên truyền hình quốc gia, Tổng giám đốc Ngân hàng Melli Abolfazl Najarzadeh xác nhận việc tiếp nhận tài sản “đã hoàn tất” và cam kết người gửi tiền sẽ được bảo đảm nhận lại tiền gửi.
Ngày 23/10, Bộ trưởng Kinh tế Ali Madanizadeh đã lên tiếng trấn an khách hàng nhằm tránh tâm lý hoang mang lan rộng trong hệ thống.
Vụ việc diễn ra giữa bối cảnh môi trường đối ngoại và tài chính của Iran tiếp tục căng thẳng. Tháng 9, Liên Hiệp Quốc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt do không đạt đột phá trong nỗ lực khôi phục Thỏa thuận hạt nhân 2015 (JCPOA).
Tới 18/10/2025, tròn 10 năm kể từ khi JCPOA được thông qua, Tehran tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi các hạn chế của thỏa thuận sau khi văn kiện này hết hiệu lực, song vẫn nhấn mạnh “cam kết với con đường ngoại giao”.
Phương Tây lâu nay cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân điều Tehran nhiều lần bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích dân sự như sản xuất năng lượng.
Trong bối cảnh trừng phạt kéo dài, khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế hạn chế và lạm phát cao gây áp lực lên hệ thống ngân hàng, trường hợp của Ayandeh phản ánh rủi ro tích tụ trong một số tổ chức tín dụng tư nhân quy mô lớn.



