Iran tuyên bố UAV cảm tử tiếp tục xuất kích, nhắm vào căn cứ Mỹ và mục tiêu Israel

Iran tuyên bố đã thực hiện đợt tấn công thứ 74 trong chiến dịch “Lời hứa chân thực 4” nhằm vào hàng không vũ trụ Israel và căn cứ không quân Mỹ.

Ngày 22/3, hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của quân đội Iran cho biết nước này đã thực hiện một đợt tấn công trả đũa mới nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel bằng tên lửa đạn đạo cùng UAV cảm tử. Theo phía Iran, đây là làn sóng tấn công thứ 74 trong chiến dịch "Lời hứa chân thực 4".

Ảnh chụp màn hình (502)
UAV Arash-2 – vũ khí tầm xa Iran tuyên bố dùng trong đợt tập kích mới - Ảnh: The Times Of India

Thông báo nêu rõ các đòn đánh nhắm vào căn cứ Mỹ trong khu vực và các mục tiêu tại miền Trung, miền Nam những vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Iran cho biết đã triển khai tên lửa Emad, Fateh, Qiam và UAV chiến đấu theo "kịch bản định sẵn với chiến thuật mới và hệ thống nâng cấp".

Trước đó, Tehran thông tin các mục tiêu còn bao gồm căn cứ không quân Prince Sultan của Mỹ tại Ả Rập Saudi, Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain và một cơ sở mà Iran cho là của nhóm Komala. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự và trung tâm an ninh của Israel tại Tel Aviv, Petah Tikva, Holon và Ramat Gan bị nói là đã "đánh trúng trực tiếp" bằng các tên lửa hạng nặng như Qadr, Khaybar-shekan và Khorramshahr-4.

Cũng trong ngày 22/3, thông cáo báo chí số 39 của quân đội Iran cho hay từ rạng sáng, các UAV tấn công đã hướng đến hai mục tiêu chính. Một là cơ sở của công ty Israel Aerospace Industries gần sân bay Ben Gurion; hai là khu vực triển khai máy bay trinh sát Mỹ tại căn cứ không quân Prince Sultan.

Israel Aerospace Industries được xác định là đơn vị chủ lực trong sản xuất máy bay quân sự, UAV, tên lửa cùng các hệ thống phòng không và không gian cho quân đội Israel, đồng thời xuất khẩu vũ khí.

Trong khi đó, căn cứ Prince Sultan là nơi đặt trung tâm chỉ huy, kiểm soát các hoạt động quân sự tiên tiến của Mỹ suốt hơn ba thập kỷ và là địa điểm triển khai nhiều loại máy bay như F-15, F-16, F-35 cùng các máy bay vận tải, cảnh báo sớm và trinh sát.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Phòng không Iran thông báo đã phát hiện một tiêm kích F-15 "xâm nhập" không phận khu vực ven biển phía Nam Iran, gần đảo Hormuz. Lực lượng này cho biết đã phóng tên lửa đất đối không về phía máy bay trên, song không nêu kết quả cuối cùng của vụ đánh chặn.

Sau đó, trên nền tảng X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bác bỏ thông tin này và khẳng định: "Lực lượng Mỹ đã thực hiện hơn 8.000 chuyến bay chiến đấu trong chiến dịch Cuồng nộ kinh hoàng. Không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran bắn hạ".

Bình luận