Ngày 22/3, Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump "thấu hiểu" trước sự chần chừ của các đồng minh liên quan đến việc bảo vệ và mở lại eo biển Hormuz.
Trả lời đài CBS, ông khẳng định NATO “luôn sát cánh cùng nhau”, đồng thời cho rằng việc các nước châu Âu cần thêm vài tuần để huy động lực lượng là “điều hoàn toàn hợp lý”. Theo ông, họ không được thông báo trước về các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Ông Rutte cho biết từ ngày 19/3 đã có 22 quốc gia, gồm cả thành viên NATO và các nước ngoài khối, tham gia nỗ lực giải quyết vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh các nước trong liên minh đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn cho tuyến hàng hải trọng yếu này.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần thúc giục các nước NATO có hành động nhằm mở lại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Khi đề nghị không nhận được phản hồi tích cực, ông đã công khai chỉ trích các đồng minh.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Rutte giải thích rằng tính chất tuyệt mật của chiến dịch quân sự khiến các nước NATO cần thời gian cân nhắc phản ứng. Theo hãng tin Anadolu dẫn lời ông, “Các đồng minh và đối tác châu Âu trên toàn thế giới đã dành vài tuần qua để bảo đảm chúng ta cùng nhau đoàn kết. Họ bắt đầu lên kế hoạch xem chúng ta có thể làm gì cùng nhau với tư cách là đồng minh, là đối tác của Mỹ”. Ông bày tỏ tin tưởng liên minh sẽ có khả năng mở lại eo biển Hormuz.
Cùng ngày 22/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đăng trên mạng xã hội X: "Ảo tưởng xóa sổ Iran khỏi bản đồ cho thấy sự tuyệt vọng chống lại ý chí của một quốc gia đang làm nên lịch sử. Những lời đe dọa và khủng bố chỉ củng cố thêm sự đoàn kết của chúng tôi". Phát biểu này được cho là nhằm đáp lại tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ "xóa sổ khỏi mặt đất" Iran.
Ông Pezeshkian đồng thời khẳng định: "Eo biển Hormuz mở cửa cho mọi người trừ những kẻ xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi". Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh nước này sẽ kiên quyết đối đầu với mọi mối đe dọa.

