Iran tuyên bố xem toàn bộ quân đội EU là tổ chức khủng bố

Iran hiện coi toàn bộ quân đội các nước EU là các tổ chức khủng bố nhằm đáp trả việc EU liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố.

Trong một cuộc họp của Quốc hội Iran ngày 01/2, Chủ tịch Quốc hội Iran ông Mohammad Baqer Qalibaf, tuyên bố Iran hiện coi toàn bộ quân đội các nước Liên minh châu Âu là các tổ chức khủng bố.

chu-tich-quoc-hoi-iran-17699328321801375702703

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - Ảnh: REUTERS

Động thái nhằm đáp trả việc hôm 29/1, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí liệt lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách "tổ chức khủng bố".

Trước các nghị sĩ Iran, ông Qalibaf nói: “Bằng việc tìm cách tấn công Vệ binh Cách mạng - lực lượng vốn là rào cản lớn nhất ngăn chặn sự lan rộng của khủng bố sang châu Âu - người châu Âu thực chất đã tự bắn vào chân mình và một lần nữa, vì mù quáng tuân theo người Mỹ, đưa ra quyết định đi ngược lại lợi ích của chính người dân họ”.

EU cáo buộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phản ứng bạo lực đối với các cuộc biểu tình tại Iran. Mỹ, Canada và Úc trước đó đã có các động thái tương tự.

AFP mô tả cuộc họp ngày 1/2 tại Quốc hội Iran hết sức đặc biệt, được tổ chức nhân kỷ niệm 47 năm ngày trở về nước của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ruhollah Khomeini, cũng là người sáng lập ra nước Cộng hòa Hồi giáo Iran vào năm 1979.

Các nghị sĩ đã mặc đồng phục màu xanh lá cây của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran để thể hiện sự ủng hộ của họ cho lực lượng này. Họ hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ, Israel và EU, theo đoạn phim được truyền hình nhà nước Iran phát.

Lên án "hành động vô trách nhiệm" của EU, ông Mohammad Bagher Ghalibaf viện dẫn Điều 7 của "Luật về các biện pháp đối phó với việc tuyên bố lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là một tổ chức khủng bố". Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố: "Dựa trên luật này, quân đội của các nước châu Âu đã được coi là các nhóm khủng bố".

Hiện vẫn chưa rõ quyết định này sẽ có tác động tức thời như thế nào. Bộ luật vừa nhắc ở trên được thông qua lần đầu vào năm 2019, khi Mỹ xếp lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố.

lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có nhiệm vụ bảo vệ mọi thành quả của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong Iran.

Quân số và mức độ tinh nhuệ của lực lượng này được đánh giá là vượt trội nhất trong số các thành phần thuộc lực lượng vũ trang Iran. Gần đây, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đối mặt với các cáo buộc từ phương Tây, rằng lực lượng này dàn dựng nhiều cái cớ để trấn áp các cuộc biểu tình khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Bình luận