Theo thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được Tasnim dẫn lại, tại tỉnh Zanjan ở miền Bắc Iran, các đơn vị rà phá bom mìn đã xử lý hơn 9.500 bom con, được cho là rơi xuống trong các đợt không kích của Mỹ - Israel nhằm vào những khu vực nhạy cảm của nước này.
IRGC cho rằng số bom trên có thể đã được sử dụng theo chiến thuật "rải mìn từ trên không" bằng bom chùm, gây rủi ro lâu dài đối với hạ tầng và đất nông nghiệp. Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều tên lửa chưa nổ, trong đó 52 quả đã bị phá hủy, còn hơn 10 quả khác được thu hồi để chuyển cho các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý.
Đáng chú ý, phía Iran cho biết đã phát hiện ba quả bom xuyên phá hầm ngầm loại nặng, mỗi quả gần 1 tấn, cùng một quả khác còn nguyên vẹn. Toàn bộ số bom này đã được xử lý hoặc bàn giao cho cơ quan chức năng.
Ngoài ra, một tên lửa hành trình tầm xa nặng khoảng 200 kg và một tên lửa hành trình khác cũng được phát hiện, vô hiệu hóa sau khi bị đánh chặn trên không. Iran nhận định các loại vũ khí này xuất phát từ những tiêm kích hiện đại như F-15, F-16 và F-35 trong các chiến dịch tấn công trước đó, song Mỹ và Israel chưa xác nhận các tuyên bố này.
Ở diễn biến liên quan, Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei cho rằng sự đoàn kết của người dân đã khiến đối phương rơi vào thế bế tắc, đồng thời làm thất bại những nỗ lực chia rẽ nội bộ. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức tư pháp, ông nói các đối thủ của Iran không đạt mục tiêu bằng chiến sự, sức ép hay đàm phán nên chuyển sang kích động bất ổn xã hội nhưng vẫn không thành công.
Lãnh đạo tư pháp Iran cũng nhận định trong cái gọi là "chiến tranh nhận thức", đối phương đã tìm cách tạo hình ảnh Iran bị cô lập và không nhận được sự ủng hộ từ người dân. Theo ông, những đánh giá sai lệch đó đã dẫn tới các quyết định sai lầm trong các chiến dịch nhằm vào Iran. Ông Ejei nhấn mạnh sự gắn kết giữa các tầng lớp xã hội là yếu tố then chốt giúp Iran vượt qua thách thức.

