Ngày 15/4, phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei không xác nhận liệu thỏa thuận này có được gia hạn hay không. Theo IRNA, ông nói: "Hiện tại, như tôi đã đề cập, các cuộc đàm phán đang tiếp tục thông qua một trung gian hòa giải người Pakistan, và vẫn còn phải xem phía bên kia thực sự nghiêm túc đến mức nào về các yêu sách ngoại giao của họ".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh: "Chính Mỹ phải chứng minh sự nghiêm túc của mình, bởi vì họ đã nhiều lần không chỉ không tôn trọng các cam kết của mình mà còn làm suy yếu bàn đàm phán". Ông cho hay Iran chưa đưa ra đề xuất mới nào và vẫn giữ nguyên đề xuất 10 điểm ban đầu trong các cuộc thương lượng.
Theo ông Baghaei, một số yêu cầu từ phía Mỹ là "vô lý và phi thực tế". Ông đồng thời tái khẳng định quyền của Iran trong việc làm giàu urani vì mục đích hòa bình.
Ở diễn biến khác, quân đội Pakistan thông báo Thống soái Asim Munir, người được xem là trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran, đã tới Tehran với vai trò trưởng một phái đoàn cấp cao.
Theo đài truyền hình chính thức của Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), dẫn các nguồn tin từ Pakistan, phái đoàn này mang theo thông điệp từ Washington và sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để bàn về "các vấn đề liên quan đến vòng đàm phán thứ hai".
Chuyến công du công khai của một nhân vật cấp cao như ông Munir được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy khả năng diễn ra vòng đàm phán tiếp theo. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao rộng hơn nhằm thúc đẩy vòng thương lượng thứ hai giữa Mỹ và Iran, sau khi các cuộc tiếp xúc cấp cao cuối tuần qua chưa tạo được đột phá.
