Iran xử tử hình cựu thị trưởng Tehran vì giết vợ

(VOH) – Truyền hình quốc gia Iran cho biết một cựu thị trưởng và cũng từng là một trong những phó tổng thống của đất nước đã bị kết án tử hình vì đã sát hại vợ mình.

Báo cáo hôm thứ ba trích lời phát ngôn viên tư pháp Gholamhossein Esmaili nói rằng Mohammad Ali Najafi bị kết án vì đã bắn chết vợ mình, Mitra Ostad. Bản án có thể được kháng cáo trong vòng 20 ngày.

Cảnh sát đã bắt giữ Najafi hồi tháng 5/2019, sau khi ông ta đến gặp nhà chức trách thú nhận về hành động giết người. Tại thời điểm xảy ra vụ án, Najafi và Ostad, là vợ thứ hai của ông ta, đang có trục trặc trong đời sống riêng.

Najafi từ chức thị trưởng năm 2018, sau khi bị chỉ trích nặng nề khi xuất hiện một video trong đó cho thấy ông ta tham dự một buổi trình diễn khiêu vũ của các thiếu nữ trong một show do trường học tổ chức.

Iran xử tử hình cựu thị trưởng Tehran vì giết vợ.

Iran xử tử hình cựu thị trưởng Tehran vì giết vợ. Ảnh: AFP