Israel ban lệnh cấm công dân xuất cảnh, đóng cửa sân bay quốc tế Ben Gurion

ISRAEL - Từ ngày 17/6, Israel chính thức áp đặt lệnh cấm công dân rời khỏi đất nước và đóng cửa sân bay quốc tế Ben Gurion, trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang mạnh mẽ.

Theo trang Middle East Monitor và báo Haaretz, lệnh cấm xuất cảnh này áp dụng cho toàn bộ công dân Israel.

Quyết định được đưa ra do lo ngại Iran có thể tấn công trả đũa vào các sân bay của Israel, dẫn đến hỗn loạn và thương vong hàng loạt.

Sân bay quốc tế Ben Gurion, cửa ngõ hàng không chính của Israel, đã ngừng hoạt động từ ngày 13/6 và sẽ tiếp tục đóng cửa "cho đến khi có thông báo mới".

Các hãng hàng không nội địa lớn như El Al, Sun d'Or, Israir và Arkia đều đã hủy toàn bộ chuyến bay ít nhất cho đến ngày 20-6.

Bà Miri Regev, Bộ trưởng Giao thông vận tải Israel, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không cho phép người Israel xuất cảnh ở thời điểm hiện tại".

Bà cho biết chỉ những người không mang quốc tịch Israel – như nhà ngoại giao và du khách nước ngoài – mới được phép rời khỏi đất nước.

Cùng với lệnh cấm, Chính phủ Israel cũng đang lên kế hoạch hồi hương hơn 100.000 công dân Israel đang bị mắc kẹt ở nước ngoài. Kế hoạch này được cam kết thực hiện "một cách có kế hoạch và theo từng giai đoạn", dự kiến kéo dài khoảng ba tuần để hoàn thành.

Ước tính có từ 100.000 đến 200.000 công dân Israel đang ở nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp khẩn cấp như bác sĩ, lính dự bị, bệnh nhân, trẻ em và các gia đình ly tán.

Tuy nhiên, ông Benny Gantz, lãnh đạo Đảng Đoàn kết quốc gia và là thành viên nội các chiến tranh, đã chỉ trích phát biểu của bà Regev.

Sân bay quốc tế Ben Gurion (Tel Aviv, Israel) sau khi bị đóng cửa từ ngày 13/6 - Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ông Gantz cho rằng chính phủ không nên phán xét lý do công dân ra nước ngoài, mà cần ưu tiên kế hoạch đưa người dân hồi hương, đặc biệt là những trường hợp khẩn cấp như lính dự bị và bệnh nhân cần điều trị.

Những hạn chế đi lại này diễn ra sau cuộc tấn công chưa từng có của Israel nhắm vào sân bay Mashhad của Iran. Dù Iran vẫn chưa trả đũa vào cơ sở hạ tầng hàng không của Israel, nhiều chuyên gia lo ngại các sân bay Israel sẽ trở thành mục tiêu tấn công trong tương lai.

Trước đó, chiều 18/6 theo giờ địa phương, một loạt vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thủ đô Tehran của Iran khi Israel mở đợt tấn công mới vào các mục tiêu quân sự tại đây

Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cho biết lực lượng Israel đã tấn công hơn 1.100 mục tiêu trên khắp Iran trong hàng trăm cuộc không kích kể từ khi giao tranh bắt đầu.

Cũng theo phía Israel, hiện quân đội Iran đang rút về miền Trung và tiến hành các hành động đáp trả từ khu vực Isfahan.

Bình luận