"Đại sứ quán Trung Quốc tại Iran đã phối hợp với phía Iran để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại ra nước ngoài và nhắc nhở công dân Trung Quốc hiện đang ở Iran rời khỏi đất nước... càng sớm càng tốt", đại sứ quán viết trong bài đăng trực tuyến.
Vào ngày 17/6, một quan chức chính phủ ở Baku cho biết, hơn 600 công dân của 17 quốc gia đã vượt biên từ Iran sang nước láng giềng Azerbaijan kể từ khi Israel bắt đầu tấn công nước này vào thứ sáu tuần trước.
Những người di tản vượt biên giới qua trạm kiểm soát Astara trên bờ biển Caspi, đang được đưa đến sân bay Baku và "bay về nước trên các chuyến bay quốc tế", nguồn tin cho biết.
Trong số những người được sơ tán có công dân của Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Serbia, Romania, Bồ Đào Nha, Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Trung Quốc và Việt Nam.
Azerbaijan đã đóng cửa biên giới trên bộ vào năm 2020 do đại dịch Covid-19 và vẫn duy trì tình trạng đóng cửa kể từ đó. Tuy nhiên, do nhu cầu di tản, Azerbaijan đã tạm thời mở cửa biên giới cho những người rời khỏi Iran, một quan chức cho biết.
Turkmenistan - một trong những quốc gia khép kín nhất thế giới - cho biết, họ cũng đã cho phép khoảng 120 người sơ tán từ Iran quá cảnh qua lãnh thổ của mình, chủ yếu là công dân các nước Trung Á.
Israel đã tiến hành các cuộc tấn công chưa từng có vào Iran với lý do nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân - một mục tiêu mà Iran phủ nhận.
Theo số liệu chính thức được công bố vào Chủ Nhật, các cuộc tấn công của Israel đã giết chết ít nhất 224 người và làm bị thương hơn 1.000 người.
Để trả đũa, Iran đã thực hiện nhiều cuộc tấn công khiến ít nhất 24 người thiệt mạng tại Israel, theo văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu.


