Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các cuộc không kích này nhắm vào các cơ sở sản xuất tên lửa và hệ thống phòng thủ đất đối không của Iran. Các máy bay của Israel sau đó đã rút về an toàn.

Sáng ngày 26/10, quân đội Israel đã kết thúc cuộc tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran.
Cuộc không kích diễn ra trong vài giờ, tập trung vào các cơ sở sản xuất và phòng thủ tên lửa, với mục đích “trả đũa các đợt tấn công trước đó từ Iran.”
Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công đã hoàn thành và không quân nước này đã an toàn trở về căn cứ.
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các cuộc tấn công nhắm vào “các cơ sở sản xuất tên lửa” mà Iran đã sử dụng để sản xuất vũ khí, gây đe dọa cho an ninh Israel trong thời gian qua.
Một số cơ sở phòng không và hệ thống tên lửa đất đối không của Iran cũng bị tấn công. Hình ảnh cho thấy khói lửa bốc lên ở khu vực phía Tây thủ đô Tehran.
Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cũng đã quyết định đóng cửa không phận đến 11 giờ sáng cùng ngày.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã họp cùng Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và các lãnh đạo tình báo để đánh giá tình hình sau cuộc tấn công, diễn ra tại trung tâm chỉ huy dưới lòng đất tại căn cứ quân sự Kirya, Tel Aviv.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã điện đàm với người đồng cấp Israel để thảo luận tình hình, đồng thời đã điều động hệ thống tên lửa THAAD nhằm đối phó khả năng đáp trả từ Iran.
Phía Iran cho biết chưa có thương vong hoặc thiệt hại lớn tại các cơ sở quân sự. Kênh Al Jazeera cho biết quân đội Israel có thể kéo dài thêm cuộc tấn công, nhắm vào các địa điểm phòng không và sản xuất tên lửa của Iran.