Chờ...

Israel mở rộng không kích Liban, ông Trump gọi điện ủng hộ ông Netanyahu

VOH - Cuộc đối thoại diễn ra ngay sau khi Israel tăng cường tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah trên toàn lãnh thổ Liban.

Ngày 20/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm quan trọng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, giữa lúc các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban ngày càng leo thang.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian qua. Israel mở rộng phạm vi tấn công từ khu vực biên giới đến các địa bàn quan trọng khác trên khắp Liban, nhằm vào các tổ chức tài chính hỗ trợ Hezbollah. Một trong những mục tiêu chính của Israel là tổ chức Al-Qard Al-Hassan, được cho là "kho tiền" của Hezbollah, đóng vai trò tài trợ cho các hoạt động khủng bố của nhóm này.

Al-Qard Al-Hassan tự nhận nhiệm vụ chính của họ là hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nghèo tại Liban, nhưng Israel cáo buộc tổ chức này sử dụng vỏ bọc để tài trợ cho các hoạt động của Hezbollah.

Israel - My
Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah không ngừng leo thang - Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari đã tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tấn công một số lượng lớn các mục tiêu trong những giờ tới, đặc biệt là những tổ chức tài chính liên quan đến Hezbollah.” Các cuộc tấn công này diễn ra trong đêm, khiến nhiều khu vực tại thủ đô Beirut bị rung chuyển bởi các vụ nổ lớn, khiến hàng trăm cư dân phải di tản khẩn cấp. Trong số các mục tiêu bị tấn công có ít nhất ba chi nhánh của Al-Qard Al-Hassan.

Phản ứng trước các động thái tấn công của Israel, Al-Qard Al-Hassan khẳng định rằng họ đã có những biện pháp để bảo vệ tài sản và chỉ trích Israel đang bế tắc trong cuộc xung đột tại Liban. Hezbollah cũng không ngừng đáp trả. Trong ngày 20/10, lực lượng này đã phóng hơn 170 quả tên lửa vào Israel, gây thương vong cho ít nhất 3 người ở thành phố Safed.

Các cuộc không kích của Israel không chỉ nhắm vào Hezbollah mà còn làm thiệt hại đến quân đội chính phủ Liban và Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (UNIFIL) tại miền Nam Liban. UNIFIL cáo buộc Israel đã phá hủy một trạm quan sát và hàng rào quanh căn cứ của họ, trong khi Liên Hợp Quốc tiếp tục phản đối yêu cầu của Israel về việc di tản lực lượng này khỏi khu vực.

Trong bối cảnh giao tranh leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bày tỏ lo ngại về con số thương vong của dân thường Liban và kêu gọi Israel giảm bớt các cuộc tấn công vào khu vực dân cư, đặc biệt là tại Beirut. Tuy nhiên, ông Donald Trump trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel đã thể hiện lập trường khác, cho biết Israel cần làm điều gì có lợi nhất cho quốc gia, đồng thời tiết lộ rằng Israel đang cân nhắc các khuyến nghị từ phía Mỹ về việc tấn công trả đũa Iran, nhưng quyết định cuối cùng sẽ do Israel tự đưa ra.

Những căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah đang đẩy khu vực Trung Đông vào một giai đoạn bạo lực mới, với sự tham gia gián tiếp của các quốc gia như Iran và Mỹ trong cuộc đối đầu này.