Israel đã tiến hành một vụ tập kích ở trung tâm thành phố Beirut vào rạng sáng 3/10 khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương, theo thông báo từ giới chức Lebanon. Mục tiêu vụ tập kích là một tòa nhà cao tầng thuộc quận Bachoura, được xác định là Cơ quan Y tế Hồi giáo do Hezbollah quản lý.
Tòa nhà bị tập kích nằm rất gần trụ sở quốc hội Lebanon, cũng như cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc để điều phối các hoạt động trong khu vực.
"Khác với đêm 30/9, quân đội Israel lần này không phát cảnh báo bằng tiếng Arab kêu gọi dân thường sơ tán", Ben Wedeman, phóng viên thường trú CNN ở Beirut, cho biết. "Mục tiêu bị không kích là khu phố Bachoura, tại trái tim thành phố Beirut, khu vực chưa từng hứng chịu bom đạn kể từ cuộc chiến năm 2006".
Cách văn phòng CNN một tuyến đường, Trụ sở Cơ quan Y tế Hồi giáo của Hezbollah nằm ở khu vực tập trung nhiều dân thường lánh nạn do cho rằng Israel sẽ chỉ không kích khu vực ngoại ô Dahiyeh ở phía nam thành phố, vốn được coi là "thành trì" của lực lượng Hezbollah.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định họ tiến hành đợt "tấn công chính xác" vào Beirut.
Cũng trong ngày 3/10, IDF thông báo đã tăng viện hai lữ đoàn bộ binh và thiết giáp cho lực lượng đang tác chiến ở miền nam Lebanon.
IDF khẳng định nhiệm vụ chính của chiến dịch là phá hủy hệ thống địa đạo, hạ tầng quân sự của Hezbollah gần biên giới Israel và không có kế hoạch mở rộng địa bàn tác chiến lên phía bắc hay các thành phố lớn. Tuy nhiên, IDF đã ban bố khuyến cáo sơ tán tới người dân ở khoảng 20 thị trấn Lebanon gần biên giới, yêu cầu họ di chuyển lên phía bắc.